Nữ doanh nhân phản ánh bị đối tác lừa bán tài sản đã thế chấp ngân hàng

25/12/2025 - 17:42

PNO - Một nữ giám đốc cho biết mình bị đối tác lừa bán trạm trộn bê tông đã thế chấp ngân hàng.

Bà Trần Thị Thanh Trang (sinh năm 1987, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) phản ánh việc bà bị chiếm đoạt tài sản. Theo đó, năm 2023, ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh - có đưa ra thông tin về việc muốn chuyển nhượng quyền sở hữu Trạm bê tông cùng các dịch vụ đi kèm, đặt tại lô đất số 356, tờ bản đồ số 21, Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Hiền cam kết rằng trạm bê tông nói trên không bị thế chấp, không vay mượn, không có tranh chấp và đủ điều kiện chuyển nhượng hợp pháp. Tin tưởng, bà Trang và ông Hiền đã thống nhất giá chuyển nhượng là 10 tỉ đồng. Bà Trang cho biết đã chuyển trước số tiền 7 tỉ đồng vào tài khoản do ông Nguyễn Văn Hiền cung cấp.

“Thời điểm này, tôi chưa thành lập công ty nên hai bên thống nhất sau khi thành lập pháp nhân, ông Hiền sẽ rút khoản tiền mà tôi chuyển khoản vào tài khoản cá nhân ông Hiền để đưa lại tôi chuyển vào tài khoản công ty cho đúng pháp lý”, bà Trang cho biết.

"Ngày 18/8/2023, tôi thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vật liệu Hồng Đức để thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến trạm bê tông trên. Tuy nhiên, sau khi công ty được thành lập, ông Hiền liên tục trì hoãn, viện nhiều lý do không thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu, đồng thời cũng không hoàn trả khoản tiền đã nhận như cam kết.

Dù trạm trộn bê tông đã được thế chấp ngân hàng nhưng giám đốc công ty Đồng Khánh vẫn làm thủ tục bán cho đối tác lấy tiền tỉ.
Trạm trộn bê tông bà Trang mua của ông Hiền.

Qua tìm hiểu, tôi phát hiện trạm bê tông thực tế đã được thế chấp tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Ngãi, nên việc chuyển nhượng là không thể thực hiện hợp pháp. Đến ngày 4/3/2025, BIDV – CN Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu thu hồi tài sản bảo đảm (trạm bê tông) - chính là tài sản mà ông Nguyễn Văn Hiền đã bán cho tôi.

Đáng chú ý, để tạo niềm tin và hợp thức hóa việc mua bán, ông Nguyễn Văn Hiền đã bàn giao trạm bê tông cho tôi trên thực tế và cho ký kết hợp đồng mua bán, biên bản bàn giao. Sau đó, ông Hiền đưa thông tin về việc có đơn hàng bê tông với Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả và giới thiệu công ty của tôi thực hiện. Theo đó, công ty của tôi đã ký kết hợp đồng cung cấp bê tông cho Công ty Đồng Khánh với giá trị hợp đồng là 3.465.446.314 đồng. Tuy nhiên, sau khi Công ty Hồng Đức hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ theo hợp đồng, ông Hiền đã tự nhận toàn bộ chi phí từ Công ty Đèo Cả mà không hoàn trả tiền cho công ty chúng tôi. Hiện nay, ông Hiền đã cắt đứt liên lạc, chặn mọi cuộc gọi của tôi và rời khỏi nơi cư trú”, bà Trang cho hay.

Bà Trang cho biết trong vụ việc nêu trên, bà đã bị chiếm đoạt số tiền hơn 10,4 tỉ đồng; toàn bộ giao dịch và các trao đổi giữa 2 bên đã được lập vi bằng. Không những vậy, trong quá trình hợp tác và giao dịch mua bán với ông Nguyễn Văn Hiền, do có mối quan hệ thân thiết và tin tưởng lẫn nhau, bà đã nhiều lần cho ông Hiền vay tiền mặt để phục vụ nhu cầu cá nhân và công việc kinh doanh với số tiền gần 500 triệu đồng.

Xác minh nội dung bà Trang phản ánh, chúng tôi đã liên hệ ông Nguyễn Văn Hiền. Ông cho biết sẽ có trả lời cụ thể về vụ việc, tuy nhiên sau đó chúng tôi không nhận được thông tin nào từ ông.

Được biết, vào cuối tháng 10/2025, điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận đơn thư, tài liệu tố cáo của bà Trần Thị Thanh Trang đối với ông Nguyễn Văn Hiền. Đơn và tài liệu sẽ báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dù đã bỏ ra hơn 10 tỉ để mua trạm trộn lẫn sản xuất bê tông bán cho đối tác, nhưng đến nay bà Trang không đòi được tiền khiến nợ nần kéo dài.
Bà Trang cho biết vụ việc khiến bà đang lâm vào tình trạng khốn đốn.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI