Nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung vẫn chưa thể đi làm lại

03/06/2025 - 16:58

PNO - Chiều 3/6, lãnh đạo khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, điều dưỡng Nguyễn Thị An, người bị người nhà bệnh nhân đánh ít ngày trước, đã ổn định sức khỏe và được xuất viện. Tuy nhiên, do tâm lý chưa ổn định nên chị vẫn chưa thể đi làm trở lại.

Sau 2 ngày nằm viện điều trị, chị An đã được xuất viện trở về nhà - Ảnh: Khánh Trung
Sau 2 ngày nằm viện điều trị, chị An đã được xuất viện - Ảnh: Khánh Trung

Ít ngày trước, chị Nguyễn Thị An bị Trần Tuấn Anh (trú xã Nghi Kim, TP Vinh) tát vào mặt khi chị đang làm việc tại khoa Cấp cứu của bệnh viện. Vụ việc khiến chị An bị sưng má bên trái, đau, choáng váng, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, tinh thần hoảng loạn nên phải nằm viện điều trị.

Theo chị An, chị chỉ làm theo quy định của bệnh viện, không nói gì nặng lời với người nhà bệnh nhân nên rất bất ngờ khi bị đánh.

Hiện Trần Tuấn Anh đã bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trần Tuấn Anh làm việc với cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp
Trần Tuấn Anh làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tối 31/5, Tuấn Anh đưa người thân vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Do Tuấn Anh quên mang căn cước công dân của bệnh nhân nên khi làm thủ tục nhập viện, chị An nói “Khi nào mang đầy đủ giấy tờ thì làm thủ tục nhập viện theo quy định”. Chị An và các y bác sĩ có thái độ làm việc bình thường, không xảy ra mâu thuẫn gì với Tuấn Anh và gia đình.

Sau khi người thân mang căn cước công dân lên, Tuấn Anh quay lại làm thủ tục nhập viện. Nhận đầy đủ giấy tờ, chị An nói với Tuấn Anh: “Anh và người nhà đi ra ngoài đi”. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà chửi bới, xúc phạm chị An và sau đó lao người qua quầy, dùng tay tát vào mặt nữ điều dưỡng.

Làm việc với công an, Trần Tuấn Anh tỏ ra hối lỗi, gửi lời xin lỗi đến điều dưỡng An và cho biết do quá lo lắng cho người thân nên không làm chủ được hành vi.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mỗi ngày phải tiếp nhận hơn 250 bệnh nhân, tất cả đều là những tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo khoa Cấp cứu bệnh viện cho biết, bệnh nhân nặng sẽ có 1 người thân được phép ở lại để chăm sóc, còn lại phải ra ngoài chờ đợi để tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân và công tác khám chữa bệnh.

Để đảm bảo an ninh trật tự, khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phải tăng gấp đôi số lượng bảo vệ - Ảnh: Khánh Trung
Để đảm bảo an ninh trật tự, khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phải tăng gấp đôi số lượng bảo vệ - Ảnh: Khánh Trung

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ sẽ thăm khám, giải thích tình trạng bệnh nhân. Khi bệnh nhân vào cấp cứu đông, những ca nặng sẽ được ưu tiên xử lý trước, các trường hợp chưa thực sự cần thiết phải chờ.

Tuy nhiên, một số người không thuộc diện cấp cứu thường tỏ ra bức xúc, khó chịu khi không được tiếp nhận ngay. Một số trường hợp còn xúc phạm, nói nặng lời với các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát toàn diện quy trình khám bệnh, chữa bệnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị.

“Ở khoa Cấp cứu thường có rất đông người nhà bệnh nhân đi theo vào. Trước đây ở khoa có 2 bảo vệ túc trực, nay bệnh viện đã tăng cường thêm 2 người để đảm bảo an ninh trật tự” - lãnh đạo khoa Cấp cứu nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI