NSƯT Chiêu Hùng nhập viện cấp cứu

01/02/2020 - 08:33

PNO - Theo nghệ sĩ Thoại Mỹ, NSƯT Chiêu Hùng nhập viện do nhồi máu cơ tim.

Sau khi nhập viện, bác sĩ bệnh viện ĐH Y dược TPHCM chẩn đoán NSƯT Chiêu Hùng bị nhồi máu cơ tim, huyết áp cao. Hiện ông đang hôn mê sâu và tình hình bệnh chuyển biến xấu. Số tiền tạm ứng ban đầu để chữa trị cho NSƯT Chiêu Hùng là 200 triệu đồng.

Trên trang cá nhân, NSƯT Thoại Mỹ thông tin về bệnh tình của NSƯT Chiêu Hùng và kêu gọi mọi người giúp đỡ để kịp thời chữa trị, “vì gia đình anh rất khó khăn”. NSƯT Hữu Quốc, Ngọc Huyền cùng một số nghệ sĩ đã ủng hộ, động viên đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục hỗ trợ gia đình NSƯT Chiêu Hùng.

N
NSƯT Chiêu Hùng và NSƯT Thoại Mỹ

NSƯT Chiêu Hùng tên thật là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1965 tại Cần Thơ. Ông xuất thân trong gia đình "nhà nòi", có ông ngoại là bầu gánh hát bội, mẹ là đào chánh Ngọc Thêm, cha là nghệ sĩ Ngọc Ánh. Từ nhỏ, Chiêu Hùng đã đi theo cha mẹ lưu diễn nhiều nơi. Năm 10 tuổi, lần đầu tiên ông được diễn vai Trịnh Ân trong vở Trảm Trịnh Ân của tác giả Phương Hùng. 

NSƯT Quế Anh (vai Mạc Hà) và nghệ sĩ Chiêu Hùng (vai tổng binh Trần Đại) trong vở Ánh đèn khuya - Ảnh: Nguyễn Lộc
NSƯT Quế Anh (vai Mạc Hà) và NSƯT Chiêu Hùng (vai tổng binh Trần Đại) trong vở Ánh đèn khuya. Ảnh: Nguyễn Lộc.

Năm 19 tuổi, nghệ sĩ Chiêu Hùng đi hát chuyên nghiệp, ông thủ vai kép chánh đầu tiên - vai Nguyễn Toàn Trung trong vở Gió bụi biên thùy của soạn giả Ðiêu Huyền. Những năm 80, 90 nghệ sĩ Chiêu Hùng đi nhiều nơi, gia nhập nhiều đoàn hát. Năm 2000, ông được mời về làm việc tại Ðoàn cải lương Ðồng Nai (nay là Nhà hát nghệ thuật truyền thống Ðồng Nai).

Trong cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2015 tại Bạc Liêu, ông đã diễn rất thành công vở Ánh đèn khuya, vai Tổng binh Trần Đại. Cũng trong năm này, ông được nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Minh Tú

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI