Nối cánh tay đứt lìa cho người đàn ông bị chém do mâu thuẫn sau va chạm giao thông

03/04/2020 - 18:00

PNO - Bệnh viện Quân Y 175 (TPHCM) cho biết đã nối thành công cẳng tay cho ông H. bị chém đứt lìa do mâu thuẫn khi va chạm giao thông.

Bác sĩ kiểm tra lại tay trái cho ông H. sau mổ, ảnh Văn Chính.
Bác sĩ kiểm tra lại tay trái cho ông H. sau mổ. Ảnh: Văn Chính.

Chiều 3/4, bác sĩ Đỗ Hữu Lương, Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, bệnh viện này đã phẫu thuật nối cẳng tay trái bị đứt lìa cho ông H.Đ.H. (ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Trước đó, vào khoảng 15g40 ngày 2/4/2020, ông H. được người nhà đưa đến Bệnh viện Quân Y 175 trong tình trạng vết thương đứt lìa cẳng tay trái do bị dao chém. Ông được nhập vào khoa Phẫu thuật chi trên của bệnh viện.

Sau hội chẩn, ê-kíp bác sĩ đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ, gây mê nội khí quản, sau đó cắt lọc phần mô dập, khâu nối động mạch quay trụ, khâu nối 3 tĩnh mạch sau cẳng tay, dây thần kinh quay trụ giữa, nối toàn bộ khối cơ gấp cẳng tay,… cho ông H..

Sau 5 giờ mổ, máu ở cẳng tay trái bệnh nhân đã lưu thông.

Theo ông H., trưa ngày xảy ra tai nạn, ông cùng gia đình đi trên xe ô tô 4 chỗ, đến phường Tân Chánh Hiệp 10, quận 12 thì xảy ra va chạm giao thông với một thanh niên đi xe máy. Ông H. xuống xe nói chuyện với người này trong khoảng 5 phút thì xảy ra mâu thuẫn và bị anh ta đánh. 

Chưa dừng lại, nam thanh niên còn chạy vào nhà cầm theo chiếc mã tấu lao vào chém ông H.. Theo quán tính, ông H. giơ tay lên đỡ thì bị chém đứt lìa cẳng tay trái. Sau khi chém ông H., nam thanh niên kia liền chạy trốn.

Ông H. được đưa vào Bệnh viện Quận 12 cấp cứu. Nhận thấy tình trạng nạn nhân khá nặng, cánh tay đứt lìa, các bác sĩ tại đây tiến hành sơ cứu và chuyển ông H. đến Bệnh viện Quân Y 175.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI