Công an triệt phá ổ nhóm cờ bạc dạng “boongke”, có tới 14 con bạc là F0

03/03/2022 - 09:18

PNO - Công an phá dỡ qua 4 lớp cửa sắt kiên cố, bắt quả tang 23 đối tượng đang đánh bạc, trong đó có tới 14 người là F0.

Ngày 3/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại địa bàn xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa mới hình thành tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu hút nhiều con bạc tham gia sát phạt với lượng tiền lớn, gây ảnh hưởng đến ANTT và công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Nguyễn Văn Ngọc (trái), người cầm đầu đường dây cờ bạc
Nguyễn Văn Ngọc (trái), người cầm đầu đường dây cờ bạc

Để đối phó với lực lượng công an, đối tượng cầm đầu tổ chức cho các con bạc sát phạt tại địa điểm có tính chất “boongke”, được gia cố nhiều lớp cửa, hàn khung sắt kín các ô cửa sổ, lắp đặt camera theo dõi và bố trí người cảnh giới bên ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa và phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đột kích nhà ở của đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1978), trú tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, xuyên phá qua 4 lớp cửa, bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” (dưới hình thức xóc đĩa).

Tang vật thu giữ gồm 280.570.000 đồng, 20 điện thoại di động, 7 xe máy và một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Quá trình đấu tranh xác định Nguyễn Văn Ngọc là đối tượng cầm đầu, đứng ra tổ chức sới bạc trên và thường tổ chức cho các con bạc sát phạt trong khoảng thời gian từ tối ngày hôm trước đến sáng hôm sau. Khi vào chơi, mỗi con bạc phải nộp cho Ngọc số tiền “phế” 500.000 đồng.

Sau khi bắt giữ, qua xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, phát hiện 14/23 đối tượng dương tính với  SARS-CoV-2.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1978), Phạm Văn Công (SN 1995), Đặng Văn Sĩ (SN 1995), cùng trú tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, Nguyễn Văn Giang (SN 1995), trú tại thôn An Hòa, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các đối tượng còn lại do thành khẩn khai báo, phạm tội ít nghiêm trọng nên không bị tạm giữ, yêu cầu về khai báo y tế tại địa phương và thực hiện cách ly, điều trị COVID-19 theo quy định.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI