Ninh Bình từ chối nhận 3 xe sang tiền tỷ: Cần quan tâm lý do từ chối

06/08/2016 - 21:40

PNO - Bà Thanh cho hay: Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định từ chối nhận số xe biếu tặng của DN nói trên trước 20 ngày khi có văn bản trả lời của Bộ Tài Chính.

Theo nguồn tin Dân Trí, UBND tỉnh Ninh Bình đã từ chối nhận ba ô tô sang trị giá 6,6 tỷ đồng được doanh nghiệp (DN) tặng nói là để phòng chống lụt bão; đồng thời tỉnh này cũng có văn bản gửi Bộ Tài chính hủy bỏ công văn đề nghị xác lập quyền sở hữu Nhà nước cho ba ô tô sang nói trên ngay khi có dư luận trên các phương tiện truyền thông.

Trả lời phóng viên báo Dân Trí chiều nay (6/8), bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã xác nhận thông tin trên. Đồng thời, bà Thanh cho biết: Sau khi văn bản gửi Bộ Tài chính yêu cầu xác nhận sở hữu nhà nước được báo chí đưa tin, thấy có nhiều dư luận, Thường vụ tỉnh ủy đã quyết định từ chối nhận số xe của DN nói trên. Đồng thời, tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị hủy bỏ văn bản yêu cầu xác nhận sở hữu Nhà nước (cấp biển xanh) trước đó.

Ninh Binh tu choi nhan 3 xe sang tien ty: Can quan tam ly do tu choi
Một chiếc Land Cruiser VX. Ảnh: VnEconomy

"Dù mục đích tặng xe của doanh nghiệp hoàn toàn vì phục vụ mục đích phòng chống lụt bão nhưng sau khi dư luận có nhiều ý kiến khác nhau, Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định từ chối nhận số xe biếu tặng của DN nói trên trước 20 ngày khi có văn bản trả lời của Bộ Tài Chính. Về mặt thủ tục, chúng tôi cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài Chính đề nghị hủy Công văn xác nhận sở hữu Nhà nước số xe được biếu tặng trước đó", bà Thanh cho hay.

Bà Thanh nói tiếp: "Hiện Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của tỉnh Ninh Bình chỉ có 2 xe Land Cruiser từ đời 2001. Đây là loại xe cũ phục vụ UBND và các cơ quan của tỉnh trong công tác phòng chống lụt bão. Vì tỉnh có nhiều huyện miền núi, có nhiều bão lũ nên những xe hai cầu mới đủ khỏe. Xe quá cũ, thậm chí còn bị chết máy dọc đường". Theo bà Thanh: "Cá nhân tôi cũng chỉ đi xe nhỏ 4 chỗ của Huyndai nhiều năm qua".

Theo Zing, quyết định này của tỉnh Ninh Bình được đưa ra trong bối cảnh dư luận đang xôn xao khi Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Chung Phụng ký văn bản gửi Bộ Tài chính yêu cầu xác lập quyền sở hữu Nhà nước với 3 ôtô được một doanh nghiệp tặng, để phục vụ công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.

3 ôtô có tổng trị giá khoảng 6,6 tỷ đồng trên do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hoa Lư (trụ sở tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) gửi tặng UBND tỉnh từ tháng 3/2016 - thời điểm công ty mới đi vào hoạt động hơn một tháng.

Đây là công ty 100% vốn tư nhân. Đáng chú ý, dù tặng quà lớn cho tỉnh Ninh Bình nhưng công ty chỉ có vốn điều lệ khoảng 3 tỷ đồng - bằng một nửa so với giá trị thị trường quà tặng cho tỉnh Ninh Bình.

Đặc biệt, các hợp đồng tặng xe đều ghi giá trị biếu tặng thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế của chiếc xe.

Trao đổi với Zing.vn, Cục trưởng Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính) Trần Đức Thắng, cho hay ông đã biết có thông tin trên.

“Tuy nhiên đến nay, Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được công văn chính thức từ UBND tỉnh về chuyện này. Nhận hay không là quyền của họ. Làm gì có ai bắt phải nhận? Nhưng cũng cần quan tâm xem lý do họ từ chối nhận là gì”, ông Thắng nói.

Minh Thái (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI