Nhà trọ thân thiện, an toàn cho phụ nữ và trẻ em - Bài 2:

Những khu trọ nói “không” với cái xấu

16/02/2025 - 06:09

PNO - Nhiều khu nhà trọ tại TPHCM đang hướng đến các tiêu chí nhà trọ an toàn, văn minh, gắn kết nghĩa tình và tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức về gia đình, đời sống, pháp luật…

Cùng với hàng trăm khu nhà trọ xanh - an toàn - nghĩa tình khắp các quận huyện, Hội LHPN TPHCM đã nhân rộng 74 mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại quận Bình Tân và huyện Hóc Môn. Hội phụ nữ các cấp đã cùng các câu lạc bộ, tổ, nhóm nữ chủ nhà trọ nỗ lực để tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em tại các khu trọ, khu lưu trú công nhân, giúp họ an tâm sinh sống, làm việc và đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Bài 1: Khu trọ không để trẻ em bỏ học

Khu trọ bình yên nhờ kỷ luật nghiêm

“Cấm riết rồi cho ma vô ở!” - người đàn ông hằn học trước khi vào phòng, đóng sập cửa lại. Thường ngày, ông vốn dĩ trầm lặng, ít nói. Nhưng hôm nay, sau khi đã “uống vài ly”, ông trở về phòng trọ và thói hung dữ với vợ con lại bộc phát. May là bà chủ trọ đã xuất hiện, nhắc ông những quy định từng được áp dụng với nhiều người: nếu nhậu nhẹt, gây gổ, làm mất an ninh trật tự khu trọ, phải dọn đi trong vòng 24 tiếng. Quy định ấy khiến người đàn ông phải kiềm chế.

Quy định trên chỉ là 1 trong 10 điều “không được phép” xảy ra tại nhà trọ Xuân Hà (phường 16, quận 8) của bà chủ Nguyễn Thị Xuân Hà. Những điều “không được phép” còn lại là cờ bạc, karaoke gây phiền hà đến những người xung quanh, đổ rác xuống kênh...

Trong lúc tôi đang đọc bảng nội quy ở lối ra vào khu trọ có 80 phòng, hơn 300 người thuê trọ, thì chị Phạm Thị Thanh Hiền - một nữ công nhân đang thuê trọ tại khu trọ Xuân Hà - nói vui: “Chắc tìm khắp thành phố không ở đâu có nhiều cái “không” như ở đây. Nhờ vậy mà bình yên”.

Hội LHPN xã Trung Lập Thượng (huyện Củ Chi) phối hợp với khu nhà trọ của bà Huỳnh Thị Thiện tổ chức gian hàng áo dài 0 đồng - ẢNH: DIỄM TRANG
Hội LHPN xã Trung Lập Thượng (huyện Củ Chi) phối hợp với khu nhà trọ của bà Huỳnh Thị Thiện tổ chức gian hàng áo dài 0 đồng - Ảnh: Diễm Trang

Ngoài những cái “không” được thể hiện trên giấy, chị Hiền cho biết, bà chủ cũng không chấp nhận bất cứ đứa trẻ nào tới tuổi đến trường mà quẩn quanh trong căn phòng trọ vào giờ học. Chỉ đứa con gái nhỏ, chị khoe: “Con tôi sắp đi học rồi đó. Lâu nay cháu ở với ông bà. Khi theo ba mẹ lên đây thì hết ở chỗ này đến chỗ khác, vướng víu đủ thứ nên cho ở nhà luôn. Đến đây ở, chị chủ nhất định bắt phải cho cháu đi học, nên đã giúp tìm chỗ học”.

Giải thích về việc đặt ra quá nhiều quy định, chị Xuân Hà cho biết, trước đây, chị ở gần Chợ Lớn (quận 6), phải bán nhà cũng chỉ vì không chịu nổi tiếng ồn của karaoke loa kéo. “Ở trọ ở đây đa phần là công nhân, lao động tự do. Đi làm cả ngày về ai cũng mệt, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Nếu chiều theo sở thích của một vài người thì những người khác sẽ bị ảnh hưởng, nên tôi cấm tuyệt đối. Ban đầu, cũng gây khó chịu cho nhiều người, nhưng một thời gian thì họ cũng thấy làm vậy là tốt cho họ” - chị Xuân Hà nói.

Cũng vậy, để tạo môi trường sống an toàn cho cả khu trọ của mình, chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng - chủ một khu trọ ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú - đã chọn lọc người thuê trọ hết sức kỹ lưỡng ngay từ đầu vào.

Trong thời gian lưu trú, phát hiện những trường hợp gây mất trật tự, chị sẽ nhắc nhở 1-2 lần, nếu không thay đổi chị kiên quyết yêu cầu trả phòng chứ không dây dưa làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ngoài ra, trong quá trình quản lý, chị Mỹ Phượng còn thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất theo các chuyên đề về lưu trú, ma túy…

Tăng cường tiện ích, kiến thức cho người trọ

Chị Mỹ Phượng kinh doanh nhà trọ đã hơn 10 năm. Khu trọ của chị hiện có khoảng 140 phòng với khoảng 300 người đang ở, đa phần là công nhân lao động. Các dãy phòng trọ được chia theo khu và được gắn khoảng 40 camera để quản lý an ninh. Ngoài ra, khu trọ còn được trang bị còi báo cháy, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Chị Mỹ Phượng cũng tạo group để kịp thời thông tin, mời gọi mọi người tham gia các hoạt động, các buổi sinh hoạt do hội phụ nữ tổ chức. Các buổi tuyên truyền thường được tổ chức đa dạng về hình thức và nội dung như phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tín dụng đen, các phương thức lừa đảo qua mạng, tư vấn sức khỏe…

Chương trình tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy được tổ chức tại khu nhà trọ của chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng (quận Tân Phú) - ẢNH: DIỄM TRANG
Chương trình tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy được tổ chức tại khu nhà trọ của chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng (quận Tân Phú) - Ảnh: Diễm Trang

Một sáng Chủ nhật, tại khu trọ của chị Mỹ Phượng, chúng tôi cùng dự buổi sinh hoạt về phòng cháy chữa cháy. Hàng trăm người ở trọ, gồm cả người lớn và trẻ nhỏ, cùng ra sân để được hướng dẫn về kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ. Không chỉ nghe, mọi người còn được thực hành các kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Các em nhỏ cũng phấn khích khi thực hành các kỹ năng thoát hiểm như ngồi thấp người, đi men theo bờ tường để tìm đến chỗ thoát thân. Chương trình do Công an quận Tân Phú phối hợp chủ nhà trọ, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên phường Hiệp Tân, quận Tân Phú tổ chức.

Kết thúc buổi sinh hoạt, bà chủ nhà trọ Nguyễn Thị Mỹ Phượng hài lòng: “Tôi thấy rất vui vì chương trình đã mang lại ngày cuối tuần gắn kết với nhiều tiếng cười, kiến thức bổ ích cho người ở trọ”. Còn chị Lê Thị Thúy An - người ở trọ - thì cho rằng, chương trình rất hay, giúp mọi người biết cách sử dụng gas, sử dụng điện an toàn, biết cách sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy khi có sự cố.

Cứ ngỡ, với quá nhiều quy định khắt khe thì các khu trọ sẽ ế khách. Nhưng ngược lại, khu trọ của các chị Xuân Hà, Mỹ Phượng lúc nào cũng kín chỗ. Tại sao như vậy? “Bù lại nội quy có phần khắt khe, khu trọ của tôi có các tiện ích như thang máy vận chuyển đồ đạc, xe máy lên tầng trên, có không gian sinh hoạt chung rộng rãi, thoáng mát” - chị Xuân Hà nói.

Nhà trọ Xuân Hà (phường 16, quận 8) triển khai mô hình “Nhà trọ thân thiện cho phụ nữ và trẻ em” - ẢNH: THU LÊ
Nhà trọ Xuân Hà (phường 16, quận 8) triển khai mô hình “Nhà trọ thân thiện cho phụ nữ và trẻ em” - Ảnh: Thu Lê

Khu trọ Xuân Hà cũng là nơi được Hội LHPN phường chọn tổ chức các chương trình văn nghệ, gặp gỡ công nhân không có điều kiện về quê đón tết. Đặc biệt, khu trọ còn có không gian sinh hoạt chung được trang bị đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị ở ban công tầng 2.

Tại khu trọ của chị Mỹ Phượng, chị Lê Thị Thúy An cho biết, chị rời Kiên Giang lên TPHCM mưu sinh đã nhiều năm và ở qua nhiều khu trọ. Đến năm 2014, chị được người quen giới thiệu đến ở khu trọ của chị Mỹ Phượng. Chị nói: “Tôi thấy ưng ngay lần đầu tiên đến xem phòng, vì cảm nhận được sự thoải mái, gần gũi, môi trường sạch sẽ, an ninh tốt, giá thuê cũng rẻ, đặc biệt là bà chủ trọ thân thiện, dễ mến”.

Nhà trọ xanh, gắn kết nghĩa tình

Bà Huỳnh Thị Thiện - ấp Vân Hàn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi - kinh doanh 2 khu nhà trọ cách nhau vài trăm mét. Cả 2 khu trọ đều được lắp camera an ninh, kết nối điện thoại để thuận tiện trong việc quản lý. Nhờ đó mà nhiều vụ vợ chồng lời qua tiếng lại giữa đêm khuya đã được phát hiện, nhắc nhở kịp thời.

Từ tháng 3/2024, bà Thiện phối hợp Hội LHPN xã Trung Lập Thượng thực hiện mô hình nhà trọ “3 không, 3 có”. “3 không” là không hát karaoke ồn ào, gây mất an ninh trật tự; không xả rác nơi công cộng, tập kết rác theo thời gian và địa điểm quy định; không tội phạm ẩn náu. “3 có” là có lắp đặt camera an ninh, có trang bị phương tiện chữa cháy công cộng, có các thùng rác để phân loại rác tại từng phòng trọ.

Từ ngày thực hiện mô hình, khu trọ của bà Thiện được các cấp hội quan tâm tổ chức các buổi sinh hoạt, gian hàng áo dài 0 đồng, tặng quà cho người ở trọ. Một “Ngôi nhà xanh” cũng được đặt ngay trong khuôn viên để thu gom rác thải tái chế và góp phần xây dựng ý thức phân loại rác tại nguồn cho tất cả mọi người. Thỉnh thoảng, hội phụ nữ lại đến thu gom bán ve chai để gây quỹ chăm lo cho chính phụ nữ, trẻ em khó khăn ngay tại khu trọ.

Thiên Ân -Thu Lê

Kỳ cuối: Nâng chất lượng sống cho nữ công nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI