Những 'chiến binh' mang căn bệnh hiếm

26/02/2026 - 12:46

PNO - Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi nhập viện vì bệnh hiếm, đến nay đang quản lý hơn 500 bệnh nhi.

Sáng 26/2, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM lần thứ 5, Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh hiếm, thúc đẩy nỗ lực của hệ thống chăm sóc sức khỏe đối với cộng đồng bệnh nhân bệnh hiếm.
Sáng 26/2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày quốc tế bệnh hiếm 2026, chủ đề "Thắp sáng ước mơ". Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh hiếm, thúc đẩy nỗ lực của hệ thống chăm sóc sức khỏe đối với bệnh nhân bệnh hiếm.

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 Ngô Ngọc Quang Minh cho biết, những em bé không may mắc bệnh hiếm, ngoài điều trị của bác sĩ thì gia đình cũng rất quan trọng trong chăm sóc, yêu thương
Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 Ngô Ngọc Quang Minh cho biết, những em bé không may mắc bệnh hiếm, ngoài điều trị của bác sĩ thì gia đình cũng rất quan trọng trong đồng hành, phối hợp chăm lo cho trẻ. Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân, nhà tài trợ đã tiếp sức rất nhiều cho các con.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Khoa Sơ sinh 2, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, năm nay khoa mất đi một bệnh nhi, đây là mất mát lớn. Tuy nhiên, em sẽ luôn được nhớ tới, bằng những năng lượng tích cực mà em trao đi
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Khoa Sơ sinh 2, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, năm nay khoa mất đi một bệnh nhi, đây là mất mát lớn. Tuy nhiên, em sẽ luôn được nhớ tới, bằng những năng lượng tích cực mà em trao đi.

Bác sĩ cho biết, các em Dù mang trong mình những căn bệnh hiếm gặp, hiếm phương pháp điều trị, hiếm thuốc điều trị, nhưng chỉ cần không hiếm sự giúp đỡ, đồng hành từ cộng đồng, mỗi người bệnh hiếm sẽ không còn đơn độc
Bác sĩ cho biết, các em dù mang trong mình những căn bệnh hiếm gặp, hiếm phương pháp điều trị, hiếm thuốc điều trị, nhưng chỉ cần không "hiếm" sự giúp đỡ, đồng hành từ cộng đồng, mỗi người bệnh hiếm sẽ không còn đơn độc.

Trong ngày hội, các gia đình được gặp nhau, người đi trước tiếp bước cho người đến sau, sự cộng hưởng những sắc màu bệnh hiếm đã khiến ngày hội ấm áp và xúc động
Trong ngày hội, các gia đình được gặp nhau, người đi trước tiếp bước cho người đến sau, sự cộng hưởng những sắc màu bệnh hiếm đã khiến ngày hội ấm áp và xúc động.
Được phát hiện mắc bệnh Pompe từ lúc 3 tháng tuổi, đến nay bé C.V.O. (5 tuổi, ở TPHCM) luôn được gia đình đưa đến tham gia ngày hội. Theo dì của bé, mặc dù con không thể vận động, phải thở máy qua nội khí quản nhưng O. còn rất tỉnh táo và lanh lợi
Được phát hiện mắc bệnh Pompe từ lúc 3 tháng tuổi, đến nay bé C.V.O. (5 tuổi, ở TPHCM) luôn được gia đình đưa đến tham gia ngày hội. Theo dì của bé, mặc dù con không thể vận động, phải thở máy qua nội khí quản nhưng O. còn rất tỉnh táo và lanh lợi. Đây cũng là lần thứ 5 con tham gia ngày hội cùng các bạn.
Một em bé luôn quấn lấy cha mình, thỉnh thoảng em làm nũng để được cha cưng chiều
Một em bé luôn quấn lấy cha mình, thỉnh thoảng em làm nũng để được cha cưng chiều.

Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải mạnh mẽ đồng hành cùng con, những ngày hội như thế này cũng là dịp để chúng tôi trao đổi thông tin bệnh, cùng động viên nhau cố gắng. Các con không bỏ buộc, thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục, chị Trần Thị Thanh chia sẻ
"Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải mạnh mẽ đồng hành cùng con, những ngày hội như thế này cũng là dịp để chúng tôi trao đổi thông tin bệnh, cùng động viên nhau cố gắng. Các con không bỏ buộc, thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục", chị Trần Thị Thanh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (ở Cần Thơ) cho biết từ khi con bị bệnh, chị thuê trọ ở gần bệnh viện để vừa đi làm, vừa tiện chăm con.
Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (ở Cần Thơ) cho biết từ khi con bị bệnh, chị thuê trọ ở gần bệnh viện để vừa đi làm, vừa tiện chăm con. Mong muốn lớn nhất là bé được khỏe mạnh, để được đi học, và có sức khỏe tốt để tiếp tục cùng con điều trị. "Tôi sẽ kiên trì tới cùng, đặt hết hy vọng vào bác sĩ để con có thể hết bệnh", chị nói.

Các bé mắc bệnh hiếm trình diễn tiết mục của mình. Hiện ước tính chỉ có khoảng 50% bệnh nhân được BHYT chi trả một phần thuốc điều trị. Bên cạnh đó, việc được tài trợ miễn phí thuốc đặc trị Pompe được xem là một nguồn hỗ trợ quý báu cho những người nằm ngoài ngân sách BHYT
Các bé mắc bệnh hiếm trình diễn tiết mục của mình. Hiện ước tính chỉ có khoảng 50% bệnh nhân được BHYT chi trả một phần thuốc điều trị. Bên cạnh đó, việc được tài trợ miễn phí thuốc đặc trị Pompe được xem là một nguồn hỗ trợ quý báu cho những người nằm ngoài ngân sách BHYT.

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=