Nhiều tư liệu quý tại triển lãm kiến trúc Việt – Pháp

04/11/2018 - 14:09

PNO - Triển lãm 'Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn - TP.HCM' trưng bày nhiều tư liệu quý. Trong đó, một số công trình thời Pháp thuộc đã không còn tồn tại.

Triển lãm Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn - TP.HCM khai mạc vào sáng nay 4/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Triển lãm nhân kỷ niệm 320 năm Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Pháp và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe từ 2 – 4/11.

Nhieu tu lieu quy tai trien lam kien truc Viet – Phap
Mộc bản Triều Nguyễn và lược đồ thành Gia Định thời Gia Long và Minh Mạng

Tại triển lãm, nhiều tư liệu quý về các công trình kiến trúc văn hoá Pháp có ý nghĩa với Sài Gòn – TP.HCM được trưng bày. Trong đó, hầu hết các công trình tiêu biểu nửa cuối thế kỷ 19 – nửa đầu thế kỷ 20 đều có bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh ngày đầu mới xây dựng như: Bưu điện Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 2, Sân bay Tân Sơn Nhất, Trường Pétrus Ký thời Pháp thuộc… Đặc biệt, tại triển lãm còn trưng bày 2 mộc bản Triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới.

Nhieu tu lieu quy tai trien lam kien truc Viet – Phap
Bản vẽ các khu nhà ở sân bay Tân Sơn Nhất

Bên cạnh mỗi hình ảnh tư liệu, các công trình đều kèm thêm thông tin chi tiết để người xem tiện theo dõi nhờ đó hiểu thêm về hệ thống xe điện thời Pháp thuộc. Đây là hệ thống giao thông công cộng nội đô Sài Gòn được hình thành từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 19. Thời gian đầu, do chưa xây được nhà máy điện, người Pháp sử dụng các đầu tàu hơi nước, kéo 1 - 2 toa tàu. Qua đầu thế kỷ 20, sau khi xây dựng và đưa vào sử dụng nhà máy điện Chợ Quán (năm 1896), hệ thống đường sắt nội đô được đưa vào vận hành.

Nhieu tu lieu quy tai trien lam kien truc Viet – Phap
Bản vẽ Nha Bưu điện Sài Gòn và hình ảnh Bưu điện Thành phố thời Pháp thuộc

Tuyến cột cờ Thủ Ngữ - Chợ Lớn với chiều dài khoảng 14km là tuyến xe điện đầu tiên tại Sài Gòn. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, một số tuyến đường còn tồn tại nhưng dần dần bị tháo bỏ. Một số khác được giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chuyển đổi thành đường sắt chạy tàu hoả. Đến nay, hệ thống xe điện Sài Gòn không còn tồn tại.

Nhieu tu lieu quy tai trien lam kien truc Viet – Phap
Hệ thống xe điện Sài Gòn - công trình không còn tồn tại

Triển lãm Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn - TP.HCM được Cục văn thư lưu trữ - Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân TP.HCM và Tổng Lãnh sự quán Pháp phối hợp thực hiện sẽ diễn ra từ 4 – 24/11. Tại buổi khai mạc, ông Đặng Văn Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ khẳng định kiến trúc Pháp có ý nghĩa đặc biệt đối với TP.HCM, giúp Sài Gòn xưa mang dáng dấp Hòn Ngọc Viễn đông và tạo được điểm nhấn cho TP.HCM ngày nay.

Nhieu tu lieu quy tai trien lam kien truc Viet – Phap
Từ phải sang: ông Đặng Văn Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ, ông Vincent Floreani - Tổng Lãnh sự quán Pháp và ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó chủ tịch UBND TP.HCM tham quan tại triển lãm

Tin, ảnh: Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI