Nhiều trường hợp ngộ độc rượu phải nhập viện

14/07/2022 - 06:27

PNO - Mỗi tháng, Khoa Nội tổng quát Bệnh viện Lê Văn Thịnh điều trị cho ít nhất 20 trường hợp phải nhập viện liên quan tới sử dụng rượu bia. Tất cả những bệnh nhân này đều là nam giới ở độ tuổi từ 40 - 60.

Sáng 7/7, một người đàn ông nằm mê man dưới chân cầu Phú Mỹ được người dân đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Qua giấy tờ tùy thân, bệnh viện xác định bệnh nhân tên B.N.H., sinh năm 1969, quê tại tỉnh Đồng Nai. Lúc nhập viện, ông H. sảng rượu nặng, nồng nặc hơi men. Các bác sĩ chẩn đoán đây là ca ngộ độc rượu.

Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã bị xơ gan giai đoạn cuối, thể trạng suy kiệt. Sau một ngày nằm viện, bệnh nhân hồi tỉnh hơn nhưng vẫn còn biểu hiện nói nhảm. Ông H. cho biết mình làm nghề thợ hồ, ở trọ tại TP.Thủ Đức. Trung bình mỗi ngày ông H. uống 1 lít rượu đế và đã uống liên tục như vậy từ nhiều năm nay. 

Bác sĩ Trần Thịnh Toàn đang thăm khám cho một bệnh nhân ngộ độc rượu phải nhập viện - ẢNH: THANH HUYỀN
Bác sĩ Trần Thịnh Toàn đang thăm khám cho một bệnh nhân ngộ độc rượu phải nhập viện - Ảnh: Thanh Huyền

Cũng trong ngày 7/7, thêm một trường hợp là ông L.V.H., sinh năm 1960, quê tại tỉnh Đồng Nai, nhập Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong tình trạng đi cầu phân đen, nôn ra máu, vàng mắt, vàng da. Bệnh nhân kể gần đây, sức khỏe kém nên mỗi ngày chỉ “tráng miệng” nửa chai nước suối đựng rượu đế, chứ trước đây ông uống gấp ba lần như vậy. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị xơ gan giai đoạn cuối, xuất huyết dạ dày. Theo bác sĩ Trần Thịnh Toàn - Khoa Nội tổng quát - trường hợp này chỉ có thể điều trị cầm máu dạ dày, cố gắng bảo tồn chức năng gan. Bệnh nhân nghiện rượu nặng, dù cố gắng khuyên can thì đa phần khi xuất viện họ vẫn tiếp tục sử dụng rượu bia như cũ. Ngay ngày 8/7, khi vừa tỉnh lại, ông H. đã trốn viện vì lên cơn thèm rượu. Trước ông H., Khoa Nội tổng quát Bệnh viện Lê Văn Thịnh từng tiếp nhận không ít trường hợp ra vào viện liên tục vì bia rượu.

Những trường hợp nhập viện do ảnh hưởng của rượu bia hầu hết bị viêm gan, xơ gan. Nếu không được can thiệp điều trị và cai bia rượu kịp thời thì nguy cơ chuyển biến ung thư gan rất cao. Ước tính có khoảng 90% người nghiện rượu nặng phát triển gan nhiễm mỡ, trong số đó 10 - 35% sẽ phát triển viêm gan do rượu. Khoảng 20 - 40% người viêm gan do rượu tiến triển xơ gan. Trên 20% gan nhiễm mỡ do rượu tiến triển sang xơ gan. Người bị xơ gan có nguy cơ cao bị ung thư gan…

Theo bác sĩ Toàn, cần hạn chế sử dụng rượu bia, nếu bắt buộc phải uống khi tiếp khách thì nam giới chỉ nên uống 1 - 2 lon bia/ngày, 150ml rượu vang/ngày, rượu đế 25ml/ngày là lành mạnh. Việc uống 150ml rượu vang đỏ mỗi ngày tốt cho sức khỏe tim mạch nhưng lại chống chỉ định với người bị xơ gan. 

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI