Nhiều nhà, đất "vàng" TP Quảng Ngãi nơi bỏ hoang, nơi thành bãi rác, nhà giữ xe

02/04/2023 - 06:40

PNO - Hàng ngàn m2 đất; nhiều tài sản công ở vị trí đắt địa trên địa bàn TP Quảng Ngãi bị bỏ hoang nhiều năm, nhếch nhác, cỏ mọc um tùm.

Sau khi sáp nhập một phần địa giới hành chính vào TP Quảng Ngãi năm 2014, một số cơ quan, tổ chức… của huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) chuyển về trụ sở mới. Nhiều đất và tài sản công của huyện bị “bỏ trống”, xuống cấp, nhếch nhác. Nhiều nơi bỏ hoang gây lãng phí.

Khu đất vàng gồm sân vận động, trung tâm bồi dưỡng chính trị, phòng giáo dục huyện Sơn Tịnh (cũ) bị bỏ hoang - ảnh Thanh Vạn
Khu "đất vàng" gồm sân vận động, trung tâm bồi dưỡng chính trị, phòng giáo dục huyện Sơn Tịnh (cũ) bị bỏ hoang - ảnh Thanh Vạn. 
Sân vận động Sơn Tịnh thành nơi bỏ rác của người dân - ảnh Thanh Vạn
Sân vận động Sơn Tịnh thành nơi bỏ rác của người dân - ảnh Thanh Vạn. 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tịnh xuống cấp - ảnh Thanh Vạn
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tịnh xuống cấp - ảnh Thanh Vạn. 
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sơn Tịnh cũ cỏ mọc um tùm - ảnh Thanh Vạn
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sơn Tịnh cũ cỏ mọc um tùm - ảnh Thanh Vạn. 

Trên trục đường Võ Nguyên Giáp phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi) – nơi được đánh giá là vị trí đắt địa, trụ sở Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sơn Tịnh trong tình trạng cổng khóa kín, trước trụ sở là nơi đặt thùng rác. Khuôn viên cỏ mọc um tùm, tường phủ rêu mốc, lối đi đầy rác.  Khu làm việc không sử dụng nhiều năm bị che phủ bởi cây cối.

 

Một góc giáo dục và đào tạo huyện Sơn Tịnh (cũ) không sử dụng nhiều năm - ảnh Thanh Vạn
Một góc Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sơn Tịnh (cũ) không sử dụng nhiều năm - ảnh Thanh Vạn. .

Liền kề, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tịnh (cũ) cũng trong tình trạng tương tự, phần mái tôn bị hư hỏng, tường bị ẩm mốc, cửa khóa im ỉm. Cỏ dại mọc khắp nơi. Mái tôn nhà để xe hoen rỉ. Trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tịnh, trụ sở Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sơn Tịnh có tổng diện tích gần khoảng 8.000m2.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tịnh hư hỏng, tường bám đầy rêu mốc - ảnh Thanh Vạn
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tịnh hư hỏng, tường bám đầy rêu mốc - ảnh Thanh Vạn. 

Cạnh đó, sân vận động Sơn Tịnh, có diện tích gần khoảng 1,4ha, bị bỏ hoang gần 10 năm. Nhiều đoạn tường xuống cấp. Cửa chính và cửa phụ của sân đóng kín, rỉ sắt, phía trước là nơi đặt thùng rác. Nhiều đoạn tường hư hỏng, một góc sân trở thành nơi vứt rác sinh hoạt, trồng cây, chứa cát và là nơi tạm giữ các phương tiện vi phạm trong quá trình tuần tra kiểm soát của cơ quan chức năng. Khu vực khán đài bị hư hỏng theo thời gian. Trước đây, sân vận động là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao của huyện Sơn Tịnh.

Sân vận động Sơn Tịnh thành nơi tạm chứa cát và tạm giữ các phương tiện vi phạm.
Sân vận động Sơn Tịnh thành nơi tạm chứa cát và tạm giữ các phương tiện vi phạm.
Cỏ hoang mọc um tùm trong khuôn viên sân vận động - ảnh Thanh Vạn
Cỏ hoang mọc um tùm trong khuôn viên sân vận động - ảnh Thanh Vạn. 

Theo cơ quan chức năng, trên địa bàn phường Trương Quang Trọng có 14 công trình, cơ quan của huyện Sơn Tịnh bị dôi dư.

Khu vực khán đài sân vận động Sơn Tịnh hư hỏng, hoang tàn - ảnh Thanh Vạn
Khu vực khán đài sân vận động Sơn Tịnh hư hỏng, hoang tàn - ảnh Thanh Vạn

Hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi đang trình đồ án quy hoạch của tỉnh để cấp trên xem xét . Khi đồ án này được phê duyệt thì chính quyền sẽ tính đến việc sử dụng hợp lý sân vận động này phù hợp với quy hoạch.

Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, UBND thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện xây dựng phương án sắp xếp theo quy định và đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt 2 phương án  sắp xếp với tổng số 461 cơ sở nhà, đất (đợt 1: 453 cơ sở, đợt 2: 08 cơ sở); gồm: 427 cơ sở được phê duyệt phương án giữ lại tiếp tục sử dụng; 2 cơ sở tạm giữ lại tiếp tục sử dụng; 1 cơ sở điều chuyển, 25 cơ sở thu hồi; 6 cơ sở bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chính quyền TP. Quảng Ngãi đã nỗ lực giải quyết tuy nhiên gặp nhiều vướng mắc - ảnh Thanh Vạn
Chính quyền TP Quảng Ngãi đã nỗ lực giải quyết tuy nhiên gặp nhiều vướng mắc - ảnh Thanh Vạn

Theo UBND TP Quảng Ngãi, qua rà soát, sắp xếp tài sản công đối với tài sản là trường học công lập, trụ sở các đơn vị sự nghiệp công lập... bỏ trống, không có nhu cầu sử dụng do sắp xếp lại, xây dựng mới đã di chuyển sang địa điểm mới, đơn vị, địa phương trên địa bàn không có nhu cầu sử dụng được phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các cơ sở này có diện tích đất lớn, xét theo nhu cầu có thể phân lô, làm tăng giá trị khu đất. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, chưa có quy định cụ thể đối với nội dung này làm cơ sở thực hiện. Trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tịnh (cũ); trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tịnh (cũ) số 361 đường Võ Nguyên Giáp; nhà HĐND huyện Sơn Tịnh cũ, số 67 đường Nguyễn Văn Linh đã được tỉnh phê duyệt phương án thu hồi.

Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh cũ nay là Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, số 482 Nguyễn Văn Linh
Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh cũ nay là Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh ở số 482 Nguyễn Văn Linh - ảnh Thanh Vạn
Trụ sở Huyện ủy Sơn Tịnh (cũ) được quyết định giao cho UBND phường Trương Quang Trọng quản lý sử dụng
Trụ sở Huyện ủy Sơn Tịnh (cũ) được quyết định giao cho UBND phường Trương Quang Trọng quản lý sử dụng - ảnh Thanh Vạn
Trụ sở UBND huyện Sơn Tịnh đã được đập bỏ để xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi
Trụ sở UBND huyện Sơn Tịnh đã được đập bỏ, để xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi - ảnh Thanh Vạn

Riêng nhà đất Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tịnh thuộc danh mục cơ sở nhà, đất công sản dôi dư được kiến nghị sẽ thực hiện đấu giá theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 107 ngày 9/1/2023. Mục đích đấu giá là đất thương mại - dịch vụ, diện tích toàn bộ khu đất Trung tâm bồi dưỡng chính trị hiện trạng, khoảng 5.032m2.

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã đi giám sát trực tiếp và làm việc với UBND TP Quảng Ngãi về việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ có kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu sửa đổi Luật Quản lý sử dụng tài sản công cho phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành của tỉnh, giữa tỉnh Quảng Ngãi với các bộ, ngành trung ương trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI