Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thêm 1,5 triệu liều vắc xin

24/11/2021 - 21:35

PNO - Nhật Bản công bố viện trợ thêm 1,5 triệu liều vắc xin cho Việt Nam, nâng tổng số vắc xin viện trợ của Nhật Bản lên 5,6 triệu liều.

 

Nhật Bản công bố viện trợ thêm 1,5 triệu liều vắc xin cho Việt Nam, nâng tổng số vắc xin viện trợ của Nhật Bản lên 5,6 triệu liều.
Nhật Bản công bố viện trợ thêm 1,5 triệu liều vắc xin cho Việt Nam, nâng tổng số vắc xin viện trợ của Nhật Bản lên 5,6 triệu liều.

Chiều ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đánh giá giao lưu giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản, bao gồm các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc các cấp bên lề các hội nghị quốc tế của lãnh đạo.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu, kịp thời của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là việc Nhật Bản công bố viện trợ thêm 1,5 triệu liều vắc xin cho Việt Nam trong chuyến thăm lần này, nâng tổng số vắc xin viện trợ của Nhật Bản lên 5,6 triệu liều.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hạ viện Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy giao lưu và tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ngành, địa phương hai nước; tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban Quốc hội hai nước; ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác việc phòng, chống dịch COVID-19, gia tăng kết nối hai nền kinh tế và hợp tác hậu COVID-19 và hợp tác nhiều mặt giai đoạn hậu COVID-19, trong đó có việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội thông qua nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác, nhất là các chương trình hợp tác phục hồi kinh tế sau đại dịch trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, y tế và chuyển đổi số; thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân hướng tới 50 năm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023; phối hợp lập trường, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Trước đó, chiều 22/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Chuyến thăm kéo dài từ ngày 22 đến 25/11, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản.

Ngọc Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI