Nhật Bản viện trợ thêm 500.000 liều vắc xin COVID-19 cho Việt Nam

15/10/2021 - 15:45

PNO - Tổng số lượng vắc xin COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 4,08 triệu liều.

Sáng 15/10, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu công bố Nhật Bản sẽ tiếp tục viện trợ thêm 500.000 liều vắc xin COVID-19 cho Việt Nam.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Số lượng vắc xin này sẽ được chuyển đến Việt Nam sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị.

Ông Motegi Toshimitsu chia sẻ: “Chúng tôi xin bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực từng ngày của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau vượt qua dịch COVID-19 này”.

Trước đó, Nhật Bản đã viện trợ vắc xin COVID-19 cho Việt Nam nhiều đợt.

Ngày 25/9, chuyến bay từ Nhật Bản mang theo khoảng 400.000 liều vắc xin COVID-19 AstraZeneca của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tặng Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 13/7, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi cũng đã công bố viện trợ 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca cho Việt Nam.

Sáng 9/7, lô vắc xin AstraZeneca thứ 3 do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cũng đã về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Ngày 16/6, Nhật Bản đã viện trợ Việt Nam gần 1 triệu liều vắc xin COVID-19 AstraZeneca.

Tính cả số lượng vắc xin được công bố ngày hôm nay (15/10), Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng 4,08 triệu liều.

Việc Nhật Bản viện trợ vắc xin cho Việt Nam là hành động cao đẹp, đầy nghĩa tình, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước và tình cảm chân thành, sự gắn bó sâu sắc giữa hai dân tộc.

An Bình

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI