Nhạc sĩ Văn Ký, tác giả “Bài ca hy vọng” qua đời

26/10/2020 - 14:32

PNO - Ông qua đời sáng 26/10, thọ 92 tuổi. Nhạc sĩ nhập viện 10 ngày qua tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội.

Dự kiến, tang lễ cố nhạc sĩ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Nhạc sĩ Văn Ký tên thật là Vũ Văn Ký, sinh năm 1928 tại Vụ Bản, Nam Định, trong một gia đình có truyền thống nho học.

Ông nổi tiếng ở hai dòng nhạc: nhạc đỏ và trữ tình. Một số ca khúc nổi tiếng của ông như: Bài ca hy vọng, Cô gái Tày cầm đàn lên đỉnh núi, Nha Trang mùa thu lại về...

Nhạc sĩ Văn Ký
Nhạc sĩ Văn Ký

Cố nhạc sĩ tham gia cách mạng từ năm 1943, được kết nạp Đảng năm 1946. Cùng trong năm này, ông sáng tác ca khúc đầu tiên Trăng xưa. Ông được cử đi học lớp âm nhạc Liên khu 4 tại Nghệ An. Sau đó, ông được điều về hoạt động văn nghệ tại Bình Trị Thiên. Tại đây, ông viết nhiều ca khúc: Bình Trị Thiên quật khởi, Tình hậu phương, Chiến thắng hòa bình, Lúa thoái tô

Giai đoạn 1950-1954, ông làm Trưởng đoàn Văn công Liên khu 4. Năm 1954, tại Đại hội Văn công toàn quốc, ông giành giải thưởng lớn với 2 nhạc cảnh Dân công lên đường và Lúa thoái tô.

Từ năm 1955, ông hoạt động văn nghệ tại Hà Nội. Năm 1959, Bài ca hy vọng ra đời, gắn liền với tiếng hát của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Dung, Hồng Nhung, Trung Kiên…

Bài ca hy vọng - NSND Lê Dung:

 

Ông có khoảng 400 sáng tác, gồm ca khúc, ca kịch, nhạc múa, giao hưởng… Cố nhạc sĩ từng sáng tác nhiều ca khúc về những vùng đất ông đi qua như Nhớ Nha Trang, Nam Định yêu thương, Vũng Tàu bến vui, Nhớ Đồng Nai, Tôi yêu Ban Mê, Nụ cười Sài Gòn, Kỷ niệm An Khê, Gia Lai thân yêu, Chuyện tình Mũi Né…

Ông đã viết ca kịch Nhật ký sông Thương, Đảo xa, nhạc cho các bộ phim truyện Cô gái công trường, Trên vĩ tuyến 17… Tổ khúc kịch múa K’Nhi cũng từng được biểu diễn nhiều lần ở Liên Xô, Đông Đức…

Ông được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Trong sự nghiệp chiến đấu, ông từng nhận được  Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 3, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huân chương độc lập hạng 3.

Trung Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Dương Kiều Linh 29-10-2020 20:48:01

    Cô gái Tày cầm đàn lên đỉnh núi, chứ không phải là cầm chày ạ. Chày thì phải "vác" hi hi

  • Dương Kiều Linh 29-10-2020 20:29:47

    Cảm ơn bài viết và thông tin của tác giả về nhạc sỹ Văn Ký - người nhạc sỹ mà gia đình gia đình tôi rất yêu quý. Nhân đây xin kính nhờ quý báo tìm giúp bài hát Tiếng hát sông Hồng của Văn Ký - do cố nghệ sỹ Trần Khánh - một giọng nam cao tuyệt vời trình bày, mà hầu như trong nhiều bài viết về tác giả không hề nhắc đến. Thật là tiếc, nếu như sự nghiệp sáng tác của Văn Ký bị bỏ qua. Xin trân trọng cảm ơn!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI