Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua đời

11/02/2022 - 14:47

PNO - Tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Ra khơi… qua đời sáng 11/2, ở tuổi 86.

Ông mất tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Ông mắc nhiều bệnh ở những năm cuối đời, thường xuyên đến bệnh viện để điều trị. Cuối năm ngoái, nhạc sĩ mắc COVID-19, điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở Đông Anh. 

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sinh 1936, quê gốc ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông từng theo học đàn guitar với NSND Trọng Bằng, sau đó bắt đầu con đường âm nhạc. Sau đó, ông gia nhập Đoàn Ca Múa Nhân dân Trung ương, rồi bắt đầu sáng tác. Ông từng được cử đi học sáng tác âm nhạc tại Đại học Âm nhạc và Múa Bình Nhưỡng (Triều Tiên). 

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua đời vào sáng 11/2
Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua đời vào sáng 11/2

Sáng tác đầu tay của ông là Lời ca gửi noọng, viết năm 1958. Ông có nhiều tác phẩm khác ghi dấu ấn trong lòng công chúng như: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Xa khơi, Xuân về trên bản Nhắng, Xôn xao bến nước… Ông cũng từng sáng tác khí nhạc: Những cánh chim cao nguyên, Kỷ niệm quê hương.

Ngoài sáng tác, nhạc sĩ còn còn công tác tại Viện Nghiên cứu Âm nhạc Dân gian Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Sở Văn hoá Thể Thao tỉnh Quảng Ninh… Ông được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, huy chương vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam, huân chương lao động hạng nhì...

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI