“Trường bán trú” đặc biệt
Khoảng 9g sáng, tại Trung tâm Sinh hoạt người cao tuổi Genki (Genki House) trên đường Cao Thị Chính, phường Phú Thuận, TPHCM, tiếng cười nói, chào hỏi xôn xao, rộn ràng. Mỗi khi có người bước vào, nhân viên trung tâm lại ân cần hỏi han sức khỏe, tâm trạng. Sau lời chào hỏi, họ dìu “khách hàng” vào khu vực sinh hoạt chung - nơi mọi thứ diễn ra vui vẻ, ấm cúng như trong một gia đình lớn.
 |
Người cao tuổi ở Genki House (phường Phú Thuận, TPHCM) tham gia các bài tập thể lực phù hợp, có huấn luyện viên hướng dẫn, góp phần cải thiện sức khỏe và phục hồi chức năng - Ảnh: Thanh Tâm |
Ông T.Q.T. - 86 tuổi, ở phường Gò Vấp - là gương mặt quen thuộc ở trung tâm này. Sau khi vợ mất, ông sống một mình trong căn nhà khóa cửa, đọc báo giết thời giờ hoặc ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn. Từng nhiều năm ở trong quân ngũ, thích vận động, gặp gỡ, giao lưu nên ông mong mình được tự do, thoải mái làm theo sở thích. Ông chia sẻ: “Ở đây giờ nào việc nấy nhưng nhẹ nhàng, dễ chịu. Tôi được trò chuyện, chia sẻ chuyện mình rồi nghe chuyện người khác. Các bạn trẻ chăm sóc tận tình nên tôi thấy mình được quan tâm, được lắng nghe. Nhờ các bài tập vận động nhẹ nhàng, chứng đau khớp gối của tôi giảm hẳn, tinh thần phấn chấn hơn. Ban ngày gặp bạn già, tối về với con cháu nên tôi không còn thấy cô đơn nữa”.
Nghe lời khuyên của con gái, bà N.X.T. (phường Tân Mỹ) đã cùng chồng đến với Genki House 5 tháng nay. Sau cơn đột quỵ, chồng bà mất trí nhớ, còn bà cũng mắc chứng nhớ trước quên sau. Bà kể: “Ở đây, có người còn minh mẫn, có người lẫn hơn mình, đều cùng nhau sinh hoạt, tập thể dục, chơi trò chơi luyện trí lực, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng phù hợp nên tôi khỏe ra, vui ra”.
Ở nhà mình, con gái đi làm, cháu đi học, bà T. thường ở với người giúp việc nhưng cô này phải lo dọn dẹp, nấu nướng nên bà chẳng biết nói chuyện cùng ai. Bởi vậy, sáng nào, bà cũng mong đến giờ đến trung tâm để được sinh hoạt vui vẻ. “Khi con gái bận, trung tâm có xe đưa đón. Thấy cha mẹ vui, con gái tôi cũng vui vẻ, nhẹ nhõm. Tôi thấy có thêm nhiều chỗ cho người già như vầy là quý lắm” - bà bộc bạch.
Hoạt động từ tháng 8/2024, viện dưỡng lão Tâm An (đường số 8, phường Linh Xuân, TPHCM) hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 50 cụ từ 60 đến 104 tuổi. Các cụ được bố trí ở theo phòng nhiều người, được lo bữa ăn, khám sức khỏe, chơi các môn thể thao và trò chơi vận động, giao lưu văn nghệ… Tâm An cũng có mô hình bán trú như Genki House.
Nơi chăm sóc toàn diện cho người già
Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Đồng sáng lập Genki House - cho hay, đã ấp ủ ý tưởng xây dựng mô hình “trường học bán trú cho người già” từ chính trải nghiệm của mình. Bà từng có thời gian loay hoay với việc chăm sóc cha mẹ bởi vừa thiếu thời gian, vừa thiếu kiến thức về lão khoa. Do vậy, bà quyết tâm tìm ra giải pháp để người cao tuổi được chăm sóc toàn diện, còn con cháu họ được yên tâm đi làm, lo cho sự nghiệp riêng.
 |
Người cao tuổi sinh hoạt bán trú tại Genki House |
Bà đã cùng các thành viên trong gia đình tham quan và nghiên cứu mô hình “Day Care” (chăm sóc ban ngày) ở các viện dưỡng lão của Nhật Bản, Hàn Quốc. Sau quá trình khảo sát, bà chọn lọc và điều chỉnh những yếu tố phù hợp để áp dụng ở Việt Nam. “Người cao tuổi rất dễ suy giảm sức khỏe và tinh thần. Nếu thiếu quan tâm, họ sẽ cảm thấy cô đơn, mặc cảm, nghĩ mình bị bỏ quên. Trong khi đó, con cháu lại bận rộn, ít thời gian, thiếu kiến thức về chăm sóc người già đúng cách. Genki House ra đời với mong muốn trở thành nơi sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, thể chất cho người già mà vẫn không tách họ ra khỏi gia đình” - bà Kiều Oanh nói.
Theo bà, mô hình này rất phù hợp với cư dân các đô thị lớn - nơi người già ít có cơ hội gần gũi thiên nhiên hay sinh hoạt cộng đồng như ở nông thôn. Trong 5-10 năm tới, Genki House đặt mục tiêu nhân rộng mô hình nhà dưỡng lão bán trú này ở TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác, hướng tới xây dựng thành chuỗi dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Trung tâm cũng đang tìm giải pháp để giảm chi phí đầu tư, giúp dịch vụ tiếp cận được với nhiều gia đình có thu nhập trung bình thay vì chỉ phục vụ nhóm có điều kiện kinh tế.
 |
Những hoạt động ngoại khóa tại Genki House giúp khơi gợi cảm xúc tích cực, nâng cao chỉ số hạnh phúc và tinh thần lạc quan cho người cao tuổi |
Bà Mai Thị Hương - Giám đốc viện dưỡng lão Tâm An - nhận định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Chỉ trong vài năm tới, cứ 5 người dân, sẽ có 1 người trên 60 tuổi. Thực tế này đòi hỏi toàn xã hội phải có giải pháp đồng bộ để chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần của người cao tuổi. “Viện dưỡng lão Tâm An như một mái nhà chung giúp các cụ sống khỏe mạnh, an vui” - bà nói.
Tâm An đã ký kết hợp tác cùng Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức để phối hợp khám chữa bệnh định kỳ, phòng chống dịch, tư vấn dinh dưỡng cho người già, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên.
Tổng bí thư gợi ý mô hình chăm sóc người cao tuổi Trong hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị vào ngày 16/9, Tổng bí thư Tô Lâm đề cập tới việc chăm sóc, nâng cao tuổi thọ. Ông gợi ý về mô hình “chống cô đơn” cho người cao tuổi. Theo ông, việc chăm sóc người cao tuổi nên giống như chăm sóc học sinh. Người ở độ tuổi 70-80 thường có con cháu đi làm, đi học nên chỉ loanh quanh trong nhà, cô đơn, ít vận động. Do đó, các trung tâm dưỡng lão nên xây dựng mô hình sáng đưa đi, chiều đón về. Buổi sáng, người cao tuổi đến gặp bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũ… để tâm sự, trò chuyện, học thể thao, âm nhạc, giao lưu văn hóa, văn nghệ; chiều lại về với con cháu. Ông nói: “Thiếu nhi rất quan trọng nhưng người cao tuổi cũng quan trọng không kém. Chúng ta phải rất chú trọng các giải pháp cho vấn đề này”. Trước đó, Tổng bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Một trong những mục tiêu, yêu cầu nghị quyết đặt ra là mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa. Phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng; kết hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. |
Nhu cầu “nhà trẻ” cho người già rất lớn TPHCM có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước. Điều này đặt ra áp lực lớn cho hệ thống y tế bởi phần lớn người cao tuổi mắc cùng lúc với nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, ung thư, hen phế quản hay sa sút trí tuệ. Một trong những giải pháp mới là mô hình “sáng đưa đi, chiều đón về” tại các trung tâm dưỡng lão. Mô hình này mang lại môi trường sinh hoạt phong phú, đáp ứng phần nào nhu cầu chăm sóc và đồng hành với người già. Hiện tại, khu vực Thủ Đức chỉ có 2 trung tâm dưỡng lão, là con số còn quá ít so với nhu cầu thực tế.  Để chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi, Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức đã ký kết hợp tác với các viện, trung tâm dưỡng lão để cùng theo dõi sức khỏe và hỗ trợ lâu dài cho người cao tuổi, nhất là những đối tượng yếu thế. Ngành y tế thành phố cũng đang mở rộng chương trình khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức |
Cần đào tạo nhân lực phục vụ người già Nhu cầu có nơi chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam ngày càng lớn nhưng số cơ sở dưỡng lão, nhân lực chăm sóc người cao tuổi còn hạn chế. Mô hình dưỡng lão nên đa dạng hơn: không chỉ cố định kiểu viện dưỡng lão hay trung tâm sinh hoạt kiểu “sáng đưa đi, chiều đón về” mà cần có thêm dịch vụ chăm sóc ngắn ngày khi con cháu đi xa, chăm sóc theo nhóm trong những ngôi nhà nhỏ để tạo không khí gần gũi. 
Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả, hệ thống cần ít nhất 3 nhóm nhân lực: y tế (bác sĩ, y tá), nhân viên chăm sóc hằng ngày (ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh) và công tác xã hội (lập kế hoạch dịch vụ, kết nối gia đình, bảo hiểm, bác sĩ). Việt Nam đang thiếu trầm trọng nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp và nhân viên xã hội chuyên về người cao tuổi. Kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy, dịch vụ dưỡng lão chỉ bền vững khi có bảo hiểm chăm sóc dài hạn - một loại bảo hiểm bắt buộc, đóng từ tuổi 40. Nếu không có nền tảng này, viện dưỡng lão trong nước sẽ chỉ phục vụ được cho nhóm người giàu. Việt Nam cần sớm xây dựng chính sách, chuẩn hóa đào tạo và thiết lập cơ chế tài chính rõ ràng để chuẩn bị cho giai đoạn dân số già đang đến gần. Thạc sĩ Huỳnh Minh Hiền - Phó trưởng bộ môn công tác xã hội, Trường đại học Mở TPHCM |
Nên có dịch vụ đa dạng cho nhiều đối tượng Tình trạng già hóa dân số diễn ra nhanh chóng. Mô hình viện dưỡng lão “sáng đưa đi, chiều đón về” là giải pháp cấp thiết để vừa giảm gánh nặng cho gia đình, vừa mang lại sự chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi. Nhiều con cháu hiện nay bận làm việc, học hành, khó dành trọn thời gian cho cha mẹ, ông bà. Nếu ở nhà cả ngày, người cao tuổi dễ cô đơn, ít vận động.  Mô hình bán trú này giúp con cháu yên tâm đi làm mà không cảm thấy áy náy về sự “bất hiếu”, còn cha mẹ, ông bà được chăm sóc thể chất, tinh thần, có môi trường sinh hoạt phù hợp. Tôi dự đoán, đây sẽ là mô hình phát triển mạnh trong 10 năm tới. Mô hình này nên được mở rộng cho nhiều đối tượng với nhiều mức phí khác nhau. Tuy nhiên, người già không chỉ cần ăn, ở, mà cần nhất là sự đồng hành nên nhân viên chăm sóc phải có cái tâm, biết lắng nghe, chia sẻ, để các cụ cảm thấy được yêu thương, tôn trọng.
Bên cạnh chăm sóc y tế, lo việc sinh hoạt hằng ngày, các trung tâm dưỡng lão cần xây dựng môi trường với các hoạt động phong phú như chiếu phim, giao lưu ca nhạc, trồng cây, đánh cờ, làm thiện nguyện… Khi tham gia môi trường tập thể, người già cảm thấy vui vẻ, trí nhớ được cải thiện, tinh thần thoải mái hơn. Ngược lại, nếu sống cô đơn, họ dễ đối mặt với nguy cơ sa sút trí tuệ và trầm cảm. Vì thế, sự phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình và trung tâm dưỡng lão sẽ giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh, an vui và ý nghĩa hơn. Nhiều người trẻ đã ý thức được rằng, chăm sóc cha mẹ không chỉ cần tình cảm mà còn cần chuyên môn như thuốc men, vật lý trị liệu, tâm lý trị liệu nên đã nhờ đến trung tâm dưỡng lão chuyên nghiệp. Dù vậy, người cao tuổi thường có tâm lý e ngại khi phải rời xa mái nhà quen thuộc. Do vậy, con cháu cần kiên nhẫn thuyết phục, giúp ông bà hiểu rằng viện dưỡng lão bán trú là cách chăm sóc sức khỏe chủ động, ban ngày có nhiều hoạt động phong phú, tối vẫn được đoàn tụ với gia đình. Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ cụ thể từ đất đai, thuế đến ưu đãi đầu tư để khuyến khích phát triển các mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng người già. Đồng thời, cần đẩy mạnh truyền thông để thay đổi định kiến rằng “đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu”. Chọn cho cha mẹ được nơi uy tín, có môi trường ấm áp, yêu thương là đang làm tròn chữ hiếu một cách chu đáo và chuyên nghiệp. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy - Thạc sĩ tâm lý trị liệu, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia khu vực II |
Thanh Tâm