Nguyên phó công an xã đánh người nhập viện

04/05/2020 - 16:40

PNO - Tranh chấp 2 khúc gỗ keo, nguyên phó công an xã ở Quảng Nam đã rủ người kéo tới tận nhà hành hung một người dân tới mức phải nhập viện.

Theo đó, ngày 4/5, anh Nguyễn Công Cường (33 tuổi, trú thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã có đơn tố cáo lên công an xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên về việc anh này bị hành hung.

Theo lời kể của anh Cường, khoảng 20g30 ngày 1/5, khi đang nằm trên giường, anh bất ngờ bị ông L.M.H. và ông N.P.Đ. (trú cùng xã) xông vào nhà khống chế. Lúc này, anh Cường cầm điện thoại ghi lại sự việc thì ông H. giật lấy và đập bể.

Anh Cường thuật lại sự việc mình bị hành hung và đập bể điện thoại
Anh Cường thuật lại sự việc mình bị hành hung và đập bể điện thoại

“Sau đó, tôi bị ông H. cùng ông Đ. kéo áo, trùm đầu và đánh liên tiếp vào vùng đầu, mắt trái. Nghe tiếng xô xát, mẹ tôi ở nhà dưới lật đật chạy lên và hô hoán bà con chòm xóm”, anh Cường kể.

Anh Cường được anh trai cùng hàng xóm giải vây sau đó chừng 30 phút. Đến 21g30 cùng ngày, anh Cường được xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Bác sĩ Lê Minh Hùng, Trưởng khoa Mắt – Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, qua thăm khám, anh Cường bị tụ máu xung quanh vành mắt trái, sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định.

Theo anh Cường, lý do mình bị đánh xuất phát từ câu chuyện tranh chấp 2 khúc gỗ keo giữa anh và ông H. Vào khoảng cuối tháng 4, anh phát hiện 2 khúc keo (đường kính 70cm, dài 3m, trị giá khoảng 1 triệu đồng) của gia đình ở rừng Đồng Lớn bị mất trộm. Sau khi tìm hiểu, anh Cường biết được ông H. là người thuê xe tải chở 2 khúc keo ra khỏi cánh rừng. Ngay lập tức, anh Cường tìm tới nhà ông H. và tận mắt trông thấy 2 khúc keo đang được tập kết tại đây rồi xảy ra tranh chấp và dẫn đến vụ việc trên.

Được biết, ông L.M.H. từng giữ chức vụ Phó trưởng công an xã Duy Sơn, nay đã không làm trong ngành nữa.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Anh Tuấn – Trưởng công an xã Duy Sơn cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của anh Cường về việc mình bị hành hung. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại do anh Cường đang nằm bệnh viện nên phải chờ hồi phục sức khỏe để tiến hành giải quyết vụ việc, nếu vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ lên Công an huyện.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI