Người thứ 3 trúng vé số trị giá 71 tỷ đồng là ai?

14/11/2016 - 07:07

PNO - Trang chủ của Vietlott vừa thông báo có thêm một người trúng giải thưởng trị giá 71 tỷ đồng với loại hình vé số tự chọn, có tỷ lệ trúng xấp xỉ 1/8,1 triệu.

Chiều tối ngày 13/11, trang thông tin điện tử chính thức của Vietlott thông báo có một người trúng giải Jackpot trị giá 71 tỷ đồng với bộ số 11-23-25-34-36-45. Đại điện của Vietlott cũng đã xác nhận thông tin này nhưng chưa xác định được danh tính người trúng giải.

Đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng có người trúng giải thưởng cao nhất của loại hình vé số tự chọn. Người đầu tiên là một phụ nữ ở TP. Trà Vinh với giá trị giải thưởng lên tới 92 tỷ đồng. Cuộc sống của người phụ nữ này đã gặp nhiều rắc rối kể từ sau khi trúng giải.

Người thứ 2 trúng giải trị giá 65 tỷ đồng nhưng lại bảo mật danh tính, khi lên nhận thưởng đeo mặt nạ. Trước điều này, tờ Zing.vn cho biết đã có hàng loạt câu hỏi được dấy lên sau hai kỳ quay có người trúng độc đắc rằng, liệu khi không ai biết người trúng thưởng là ai, có chắc rằng đây không phải là người được công ty xổ số thuê lĩnh giải hộ, có chắc rằng thực sự có người trúng giải không hay việc trúng giải độc đắc chỉ là cớ để đơn vị phát hành xổ số chốt lời.

Nguoi thu 3 trung ve so tri gia 71 ty dong la ai?
Kết quả quay thưởng ngày 13/11/2016 của Vietlott.

Trả lời về nghi vấn này, đại diện của Vietlott cho biết đã làm đúng theo quy định của Nhà nước, đồng thời trong buổi trao giải có sự tham dự đầy đủ của đại diện các cơ quan ban ngành.

Tại các giải xổ số lớn trên thế giới như PowerBall, EuroMillions, tùy theo quy định của chính quyền sở tại, người trúng giải có quyền giấu những thông tin cá nhân quan trọng như địa chỉ, tên thật, tuổi tác hay số điện thoại nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như tránh được những phiền phức phát sinh do trúng số giá trị lớn.

Nói về loại hình vé số tự chọn ở Việt Nam, một chuyên gia kinh tế nói với thời báo Kinh tế Sài Gòn rằng, loại hình này của Vietlott là Mega 6/45, khác với Mega Millions của Mỹ. Theo Mega 6/45, người chơi sẽ chọn sáu bộ số từ 1-45 với hy vọng trúng các giải theo nhà cái quy định.

Trong khi đó hình thức Mega Millions của Mỹ thì người chơi cũng phải chọn sáu bộ số, nhưng chia làm hai phần, phần đầu là năm bộ số từ 1-75, phần còn lại là con số Mega từ 1-15. Sự khác biệt sẽ dẫn tới các cơ hội thắng khác nhau.

Qua các công thức toán học, với Mega 6/45 người chơi chỉ có 1 trong 8.145.060 cơ hội để trúng 12 tỉ. Một tỷ lệ rất thấp. Chính vì thế, mà không phải ai cũng sẽ là khách hàng tiềm năng của trò chơi may rủi này.

Qua thực tế cho thấy, mặc dù Mega Millions khởi đầu tại Mỹ vào năm 1996 với tên The Big Game ở sáu tiểu bang, đến nay đã phát triển trên nhiều bang khác ở Mỹ và dù đã thay đổi với nhiều hình thức giải nhằm hấp dẫn người chơi hơn, thế nhưng, không phải người Mỹ nào cũng bị hấp dẫn bởi trò chơi may rủi này. Nhiều người cho rằng khả năng bị sét đánh trúng (theo thống kê của Mỹ trong những năm gần đây là 1/960.000 người) còn cao hơn là trúng giải Mega Millions!

Nhàn Phi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI