Người phụ nữ lừa bán đất “ảo”, chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng

14/08/2025 - 13:19

PNO - Cả tin vào lời hứa hẹn của người phụ nữ, nhiều người đã phải bán nhà, cắm sổ đỏ vì bị lừa đảo.

Toàn cảnh phiên xét xử - ảnh: Nhật Anh
Toàn cảnh phiên xét xử - ảnh: N.A

Ngày 14/8, TAND tỉnh Hưng Yên tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan đến việc cáo buộc bịa thông tin, lừa bán 23 mảnh đất do Trần Thị Thủy chủ mưu.

Cáo trạng xác định năm 2015 - 2024, Thuỷ buôn bán bất động sản, nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Từ năm 2015 - 2024, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, nợ nần nên Thủy dùng nhiều chiêu thức gian dối như vay tiền, hứa sang tên đất giá rẻ hoặc bán đất đang “giải chấp” để chiếm đoạt của 6 người, tổng cộng 24,6 tỉ đồng.

Một trong số những người “sập bẫy” lừa đảo là bà K. (hiệu phó một trường mầm non). Đầu năm 2015, Thủy hỏi vay tiền bà K. để buôn sim thẻ điện thoại, hứa sẽ trả gấp rưỡi sau 2 tuần. Khi tổng số nợ lên tới 900 triệu đồng, bà K. đòi nhưng Thủy không trả.

Để bà K. thêm tin tưởng, Thủy đưa ra các sổ đỏ photo, hợp đồng chuyển nhượng đất đứng tên mình (đều là giả) nhằm dụ bà K. chuyển thêm tiền nhiều lần trong suốt 10 năm.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền bà K. cho vay, mua đất và bị Thủy chiếm đoạt hơn 4,3 tỉ đồng.

“Tôi đã bán nhà, cắm sổ đỏ vì tin lời hứa của Thủy”, bà K. trình bày.

Nạn nhân lớn nhất là bà Nguyễn Thị H., em họ của Nguyễn Thọ Lập – cựu công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (cũ) - bị chiếm đoạt 11,2 tỉ đồng qua 18 vụ mua bán đất không có thật.

Đáng lưu ý, Nguyễn Thọ Lập bị cáo buộc giúp sức Thủy thực hiện 2 vụ, chiếm đoạt 4,8 tỉ đồng.

Đại diện VKS đánh giá hành vi của Trần Thị Thủy đặc biệt nghiêm trọng, nhiều lần, có tổ chức, gây thiệt hại lớn cho các bị hại nên cần xử lý nghiêm để răn đe.

Với vai trò chính, Thủy bị đề nghị mức án tù từ 18 - 20 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do năm 2016, bị cáo từng bị toà án tuyên phạt 3 năm tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm nhưng trong quá trình thử thách, bị cáo Thủy tái phạm nên phải chịu phạt thêm 3 năm tù của vụ án này. Tổng hình phạt bị cáo Thủy bị đề nghị là từ 21 - 23 năm tù.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thọ Lập bị đề nghị từ 12 năm 6 tháng - 13 năm tù.

Ngoài ra, 2 đối tượng khác là vợ chồng Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, trú huyện Tiên Lữ (cũ) của tỉnh Hưng Yên) bị đề nghị từ 1 năm - 1 năm 3 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) về tội “Che giấu tội phạm”.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI