Người dân rời TPHCM nghỉ lễ 30/4, giao thông các cửa ngõ kẹt nghẹt thở

30/04/2020 - 13:26

PNO - Đường cao tốc, phà Cát Lái, quốc lộ 1... ở cửa ngõ phía Đông và phía Tây TPHCM sáng nay xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Như báo Phụ Nữ TPHCM đã đưa tin, từ chiều 29/4, hàng ngàn phương tiện đã chen chân đông nghịt tại Bến xe Miền Tây và Bến xe Miền Đông. Đến sáng 30/4, lượng khách về xe khách đã giảm nhiệt đi đôi chút nhưng nhiều khách vẫn còn đứng, ngồi bệt dưới đất chờ mua vé về quê. Tại khu vực bến xe miền Tây, hàng ngàn người dân đã xếp hàng mua vé về các tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp... 

Một nhà xe cho biết: “Do năm nay dịch bệnh, với chính phủ mới cho xe chạy lại nên không được nhiều chuyến, đợt lễ này cũng không nhiều xe, nhiều người muốn về nhưng không đủ xe để phục vụ”.

Tại các giao lộ, ngã tư, lực lượng chức năng đã được bố trí để điều tiết giao thông, trưa nắng nhễ nhại khiến ai cũng mệt lả.

Tại Bến xe Miền Tây, lượng khách về đây vẫn còn rất đông
Tại Bến xe Miền Tây, lượng khách về đây vẫn còn rất đông.

 

Nhiều người chờ lâu quá phải ngồi bệch xuống nền gạch chờ đến lượt mua vé
Nhiều người chờ lâu quá phải ngồi bệt xuống nền gạch chờ đến lượt mua vé.
Các nhà xe tranh thủ đón khách lỡ đường
Các nhà xe tranh thủ đón khách lỡ đường.
Xe nhanh chóng cập vào lề, đón khách rồi rời đi
Xe nhanh chóng cập vào lề, đón khách rồi rời đi.
Tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, người dân đổ về quê rất đông khiến tuyến quốc lộ 1 xảy ra ùn tắc nghiêm trọng
Tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, người dân đổ về quê rất đông khiến tuyến quốc lộ 1 xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

 

Quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc đi cầu vượt Nguyễn Văn Linh xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài
Quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc đi cầu vượt Nguyễn Văn Linh xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

 

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi, di chuyển rất khó khăn
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi, di chuyển rất khó khăn.

 

Kẹt xe tại khu vực cầu Bình Điền
Kẹt xe tại khu vực cầu Bình Điền.

 

Nguyên nhân kẹt xe tại khu vực này là lượng phương tiện đông cùng với lòng đồng quốc lộ 1 khá hẹp đã tạo thành nút thắt cổ chai
Nguyên nhân kẹt xe tại khu vực này là lượng phương tiện đông cùng với lòng đường quốc lộ 1 khá hẹp đã tạo thành nút thắt cổ chai.

 

Kẹt xe khiến đường về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của người dân thêm khó khăn, vất vã. Trong ảnh, nắng nóng cùng kẹt xe khiến người dân phải mướt mồ hôi.
Kẹt xe khiến đường về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của người dân thêm khó khăn, vất vả. 
 

 

Do thời tiết quá nóng, một gia đình đã chọn cách nghỉ ngơi dưới bóng râm cho lại sức
Do thời tiết quá nóng, một gia đình đã chọn cách nghỉ ngơi dưới bóng râm cho lại sức.

 

Do kẹt xe quá lâu, một vài xe đã hết xăng, dẫn bộ
Do kẹt xe quá lâu, một vài xe đã hết xăng, dẫn bộ.

 

Từ sáng sớm ngày 30/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, các tuyến đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giấy xảy ra tình trạng ùn tắc không lối thoát
Ở hướng các tuyến đường dẫn vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tình trạng ùn tắc diễn ra từ sáng sớm.

 

Hình ảnh, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét trên tuyến đường cao tốc cửa ngõ phía Đông TP.HCM
Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét trên tuyến đường cao tốc cửa ngõ phía Đông TPHCM.

 

Đầu phà Cát Lái, quận 2 hàng nghìn phương tiện dồn ứ xếp hàng dài để chờ qua huyện Nhơn Trạch đi đi Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu
Đầu phà Cát Lái, quận 2 hàng ngàn phương tiện dồn ứ xếp hàng dài để chờ qua huyện Nhơn Trạch đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

sÔng Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong TPHCM - đơn vị quản lý bến phà Cát Lái (nối quận 2 với huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết từ chiều 29/4 và đến sáng nay 30/4 lượng phương tiện đổ về phà Cát Lái theo hướng TPHCM qua Đồng Nai tăng đột biến.

 

s
Ông Tuấn cho biết sáng nay, lượng xe máy đổ về đây rất đông. Đơn vị cho 6 phà liên tục hoạt động để giải tỏa ùn tắc hai đầu. Ngày hôm qua có khoảng 65.000 lượt phương tiện qua phà và hôm nay số lượng được dự báo khoảng 75.000 lượt.

 

Để giải tỏa lượng xe đổ về quá lớn, nhân viên tại phà Cát Lái phải đi bộ để phát vé thủ công
Để giải tỏa lượng xe đổ về quá lớn, nhân viên tại phà Cát Lái phải đi bộ để phát vé thủ công.

Phương Nguyên - Tam Nguyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI