Hà Nội lại ùn tắc trong ngày làm việc đầu tiên sau thời gian cách ly

23/04/2020 - 11:00

PNO - Dù trời mưa lạnh nhưng từ sáng sớm, nhiều tuyến đường đã xuất hiện cảnh tượng xe cộ ùn ứ tại một số nút giao, do người dân bắt đầu đi làm trở lại sau gần 1 tháng cách ly xã hội.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP. Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã quyết định nới lỏng các hoạt động kinh tế từ 0g ngày 23/4/2020. Tuy nhiên vẫn cấm nhiều loại hình giải trí như quán bar, karaoke, trò chơi điện tử, tập trung đông người... Từ mai cho đến 30/4, TP cho phép Tổng công ty vận tải và các đơn vị làm dịch vụ vận chuyển taxi, grap, xe khách... được hoạt động lại với từ 20-30% công suất. Các lái xe, nhà xe phải yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khử khuẩn, rửa tay trước và sau khi lên ô tô, giữ khoảng cách đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP. Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã quyết định nới lỏng các hoạt động kinh tế từ 0g ngày 23/4/2020, chỉ cấm các loại hình giải trí như quán bar, karaoke, trò chơi điện tử, tập trung đông người... Đồng thời tính từ ngày hôm nay cho đến 30/4, TP. Hà Nội cho phép Tổng công ty vận tải và các đơn vị làm dịch vụ vận chuyển taxi, grab, xe khách... được hoạt động lại với khoảng 20-30% công suất. Các lái xe, nhà xe phải yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khử khuẩn, rửa tay trước và sau khi lên ô tô, giữ khoảng cách đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch.
Sau khi hết thời hạn cách ly xã hội và có quyết định nơi lỏng các hoạt động kinh tế, từ sáng sớm ngày 23/4, nhiều tuyến phố của Hà Nội đã xuất hiện cảnh ùn ứ khi người dân đổ ra đường để đi làm, khi nhiều công ty, văn phòng mở cửa trở lại.
Sau khi hết thời hạn cách ly xã hội và có quyết định nới lỏng các hoạt động kinh tế, từ sáng sớm ngày 23/4, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã xuất hiện cảnh ùn ứ khi người dân đổ ra đường để đi làm vì nhiều công ty, văn phòng mở cửa trở lại.
Ghi nhận tại đường Tây Sơn từ lúc 7g30 sáng, một số điểm dừng đèn đỏ đã xuất hiện cảnh tượng đông đúc, khác hẳn với hình ảnh của những ngày cách ly xã hội trước đó.
Ghi nhận tại đường Tây Sơn, lúc 7g30 sáng, dù trời mưa nhưng ở một số điểm dừng đèn đỏ đã xuất hiện cảnh tượng đông đúc. 
Nhiều người
Ngày trở lại làm việc sau gần 1 tháng cách ly xã hội để phòng dịch lại là một ngày mưa gió. Từ tối ngày 22/4, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc vừa mừng vừa lo khi quay trở lại công sở sau một đợt nghỉ dài chưa từng có.
Nhiều người có lẽ chưa quen được cảnh đường phố đông đúc như vậy.
Nhiều người gần như chưa "quen" cảnh đường phố đông đúc như vậy.
Phố Nguyễn Trãi cũng xuất hiện cảnh tượng ùn ứ từ lúc sáng sớm.
Phố Nguyễn Trãi cũng xuất hiện cảnh tượng ùn ứ từ lúc sáng sớm.
Tại một số nút giao
Các phương tiện không thể di chuyển thoải mái như những ngày còn thực hiện cách ly xã hội.
Cảnh tượng dàn hàng chờ đèn đỏ của Hà Nội đã trở lại.
Cảnh tượng dàn hàng chờ đèn đỏ của Hà Nội đã trở lại.
Từ sáng sớm, một số cửa hàng đã bắt đầu mở cửa trở lại.
Từ sáng sớm, một số cửa hàng đã bắt đầu mở cửa trở lại.
Các cửa hàng ăn uống cũng bắt đầu hoạt động lại bình thường. Trước đó, những cửa hàng này chỉ hoạt động bán online hoặc mua mang về.
Các cửa hàng ăn uống cũng bắt đầu hoạt động lại bình thường. Trước đó, những cửa hàng này chỉ bán online hoặc mua mang về.
Nhiều người Hà Nội đã mong chờ hàng phở mở cửa trở lại trong gần 1 tháng nay. Đây là món ăn sáng quen thuộc được nhiều người dân Thủ đô lựa chọn, nhưng trong thời điểm cách ly xã hội, thói quen này cũng phải tạm dừng.
Nhiều người Hà Nội đã mong chờ hàng phở mở cửa trở lại trong gần 1 tháng nay. Đây là món ăn sáng quen thuộc được nhiều người dân Thủ đô lựa chọn, nhưng trong thời điểm cách ly xã hội, thói quen này cũng phải tạm dừng.
Một số cửa hàng không thiết yếu như vật liệu xây dựng cũng mở cửa trở lại.
Một số cửa hàng không thiết yếu như vật liệu xây dựng đầu đường Đê La Thành cũng mở cửa trở lại.
Hay đặc sản của Hà Nội đó là trà đá vỉa hè cũng xuất hiện trở lại.
Hay "đặc sản" của Hà Nội là trà đá vỉa hè cũng tái xuất.
Đặc biệt là những sạp hàng rong, chuyên bán đồ ăn nhanh cho dân công sở cũng mở hàng vào sáng ngày hôm nay.
Đặc biệt là những sạp hàng rong, chuyên bán đồ ăn nhanh cho dân công sở cũng mở hàng vào sáng ngày hôm nay.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI