Người đàn ông đang làm việc tại công trình bị máy xúc húc vỡ bụng

14/03/2019 - 15:51

PNO - Trong lúc đang làm việc tại công trình, ông H. bị máy xúc húc trúng bụng gây vỡ lách, sốc mất máu phải mổ cấp cứu.

Mặc dù ông P.S.H. (52 tuổi, ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Quận 2 TP.HCM trong tình trạng tỉnh nhưng qua thăm khám, bác sĩ thấy bụng bệnh nhân trương cứng, mạch, huyết áp, nhịp tim không ổn định, kèm theo da dần tái xanh liền nghi ngờ ông bị chảy máu ổ bụng.

Nguoi dan ong dang lam viec tai cong trinh bi may xuc huc vo bung
 

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã vỡ lách, rách mạch máu mạc treo ruột non, sốc mất máu, tính mạng rất nguy kịch, phải mổ cấp cứu ngay. Các bác sĩ bỏ qua những thủ tục hành chính, bật báo động đỏ nội viện, đưa thẳng ông H. đến phòng mổ. 

Chiều 14/3, bác sĩ Kiều Ngọc Minh – Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Quận 2 – cho biết: “Các cơ quan nội tạng của ông H. bị chảy máu rất nhiều gây sốc mất máu có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Chúng tôi phải cầm máu, cắt nối ruột non, xử lý các tổn thương, truyền khẩn 16 đơn vị máu. May mắn, sau 4 giờ đồng hồ mổ cấp cứu, ông H. qua nguy kịch”.

Theo bác sĩ Minh, hiện tại sức khỏe ông H. ổn định nhưng do mất máu quá nhiều trong thời gian dài nên dễ dẫn đến suy thận cấp, cần được theo dõi chức năng thận, gan và kiểm soát rối loạn đông máu thêm vài ngày tới.

Nguoi dan ong dang lam viec tai cong trinh bi may xuc huc vo bung
Bác sĩ Minh cho biết: "Nếu mổ trễ khoảng 5 phút, ông H. sẽ tử vong"

Cách đây 2 ngày, trong lúc đang làm việc tại công trình xây dựng, ông H vô tình va trúng chiếc máy xúc bên cạnh. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển máy xúc bất ngờ nên thay vì dừng lại đã xử lý máy húc vào bụng ông H. Thấy ông gặp nạn, đồng nghiệp hô hoán và đưa ông đến Bệnh viện Quận 2 TP.HCM cấp cứu.

Huy Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI