Nghẹt thở truy bắt đối tượng vận chuyển hơn nửa tạ thuốc nổ qua biên giới Việt -Lào

24/07/2023 - 21:00

PNO - Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa truy bắt thành công kẻ vận chuyển 55kg thuốc nổ trái phép qua biên giới.

Chiều 24/7, Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 1 người đàn ông vận chuyển trái phép 55kg thuốc nổ.

Trước đó thực hiện kế hoạch Chuyên án QTV5 về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ qua biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vào lúc 19 giờ hôm qua 23/7, tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá), các đơn vị của BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74K-5317 từ khu vực biên giới vào nội địa, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức lực lượng bắt giữ.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Năng - Ảnh: Mạnh Hùng
Lực lượng chức năng lấy lời khai Nguyễn Văn Năng - Ảnh: Mạnh Hùng

Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng tăng ga bỏ chạy về hướng TP Đông Hà (Quảng Trị). Lực lượng đánh án đã tiến hành truy đuổi và thông báo, phối hợp với Trạm CSGT Đakrông, Công an tỉnh tổ chức bắt giữ đối tượng.

Đến 20 giờ cùng ngày, tại Km37+500 thuộc địa phận xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông), các lực lượng đã bắt giữ Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1988), trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh; tang vật thu giữ khoảng 55kg chất rắn dạng cục nghi là vật liệu nổ.

Bước đầu, Năng khai nhận số tang vật trên là thuốc nổ được móc nối, vận chuyển từ biên giới về nội địa để bán cho các đối tượng ngoài tỉnh sử dụng khai thác thuỷ hải sản trái phép trên biển.

Hiện, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Năng về hành vi “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”; tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng; tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, hoàn chỉnh hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

“Việc đấu tranh thành công chuyên án QTV5 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng thuốc nổ trái phép nhằm khai thác thuỷ hải sản trên biển, nhất là trong thời gian qua lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng với các cơ quan chức năng đang nỗ lực nhằm tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành khai thác thủy sản của Việt Nam”, đại tá Lê Văn Phương nhấn mạnh.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI