Nghẹn lòng chứng kiến đôi vợ chồng bón cơm cho con bại não suốt 15 năm

03/06/2016 - 14:15

PNO - Cư dân mạng đã rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh một cặp vợ chồng bón cơm cho cô con gái bại não trong suốt 15 năm qua.

Câu chuyện về một cặp vợ chồng ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) nhai thức ăn rồi mớm cho con gái bị bại não ăn trong suốt 15 năm qua làm ai cũng xúc động.

Li Huanmei, mẹ nuôi của cô gái, làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Đại Đồng. Vào một ngày mùa đông 2011, bà phát hiện ra một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở hành lang bệnh viện và bà đã bế đứa bé về nhà. Kể từ đó, vợ chồng bà đã chăm sóc đứa trẻ mỗi ngày, suốt 15 năm qua.

Nghen long chung kien doi vo chong bon com cho con bai nao suot 15 nam
Cha bón cơm cho con gái.

Bà Li nói với các phóng viên rằng, bà biết rằng hầu hết những đứa bé sơ sinh tìm thấy bị bỏ rơi trong bệnh viện là do bố mẹ chúng đã cố tình bỏ chúng lại, bởi những đứa bé mang trong mình căn bệnh bẩm sinh. Tuy nhiên, bà không quan tâm đến điều đó, bà sẽ đùm bọc đứa trẻ không nơi nương tựa ấy như con ruột của mình.

Nghen long chung kien doi vo chong bon com cho con bai nao suot 15 nam

Ngay khi bế đứa bé về thì bé được chẩn đoán bị bại não nặng, tình hình nghiêm trọng hơn đó là đứa trẻ này có thể không bú được sữa. Người thân của bà Li đã cố gắng thuyết phục bà từ bỏ đứa bé. Tuy nhiên, bà và chồng đã quyết định nhận đứa trẻ này là con gái nuôi, tên là Zhao Likun.

Nghen long chung kien doi vo chong bon com cho con bai nao suot 15 nam
Con gái nuôi của vợ chồng bà Li.

Likun luôn cần sự chăm sóc đặc biệt và có ba mẹ bên cạnh mọi lúc. Hai vợ chồng bà Li không bao giờ rời khỏi nhà cùng lúc, nếu một trong hai người phải đi làm thì người kia sẽ ở nhà chăm sóc con gái.

Lớn hơn chút, Likun vẫn không thể nhai, vì vậy hai vợ chồng bà bón cho con gái ăn giống như chim mẹ mớm thức ăn cho chim con.

Nghen long chung kien doi vo chong bon com cho con bai nao suot 15 nam
Gia đình bà Li còn có một cô con gái ruột 14 tuổi.

"Con gái tôi ăn mất khoảng 2 giờ. Tôi cho ăn 3 bữa 1 ngày, vì vậy một ngày cần 6 giờ để ăn", chồng bà Li nói.

Vì vậy, hai vợ chồng chỉ ăn sau khi Likun đã kết thúc bữa ăn của mình. Hiện cả Li và chồng đều đang mắc các vấn đề liên quan đến dạ dày cùng với đau lưng vì họ đang phải đối mặt với tuổi già.

Nghen long chung kien doi vo chong bon com cho con bai nao suot 15 nam

Mặc dù Likun 15 tuổi nhưng chỉ số IQ chỉ bằng một đứa bé ba tuổi. Bà Li và chồng cũng có một cố con gái ruột 14 tuổi. Hai người nói rằng, họ nghèo nhưng họ luôn cảm thấy hạnh phúc.

Tuy nhiên, gần đây, một điều kinh khủng đã xảy ra với cặp vợ chồng này là bà Li mắc bệnh ung thư vòm họng. Bà đã quyết định từ bỏ điều trị vì gia đình không đủ khả năng về tài chính.

Nghen long chung kien doi vo chong bon com cho con bai nao suot 15 nam

Bà Li bị bệnh nên chồng bà đã phải gánh vác mọi thứ trong gia đình, may mắn thay, một số người thân đã cùng giúp đỡ họ.

Nghen long chung kien doi vo chong bon com cho con bai nao suot 15 nam

Sức khỏe của bà Li đang xấu đi từng ngày, nhưng bà chẳng nghĩ đến bản thân mà chỉ là lắng cho Likun, liệu nó có được nhận quyển sổ trợ cấp từ chính phủ hay không để sau này bà mất đi vẫn có cái đấy để hỗ trợ.

Nghen long chung kien doi vo chong bon com cho con bai nao suot 15 nam

"Nếu các vấn đề của con gái tôi được giải quyết thì tôi sẽ không còn phải lo lắng nữa", bà Li nói.

Bình An


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI