Ngày mai, khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

20/10/2013 - 22:36

PNO - PN - Ngày mai, 21/10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 6 kéo dài 40 ngày với nhiều nội dung quan trọng như xem xét, thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ xem xét nhiều báo cáo khác về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015; phương hướng, giải pháp đến hết năm 2015; Báo cáo về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế...

Ngay mai, khai mac ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XIII
Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Một nội dung đặc biệt quan trọng khác tại kỳ họp là vấn đề nhân sự. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ có đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm hai tân Phó Thủ tướng là ông Vũ Đức Đam, hiện là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Phạm Bình Minh, hiện là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chiều 20/10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổng hợp xong 1.129 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đông đảo cử tri quan tâm và kiến nghị là vấn đề thu hồi đất. Cử tri còn băn khoăn và chưa thật sự đồng tình với quy định thu hồi đất phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Cử tri và nhân dân kiến nghị cần có quy định chặt chẽ bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, nhân dân và nhà đầu tư khi thu hồi đất.

Nêu ra hàng loạt vụ việc gây bức xúc lớn trong nhân dân như vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, Hà Nội; việc sử dụng vaccine viêm gan B dẫn đến chết người... cử tri cho rằng, nguyên nhân từ sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo một số bệnh viện và sự quản lý chưa chặt chẽ của ngành y tế. Cử tri yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm vi phạm của từng cơ quan, cá nhân trong từng cấp quản lý. Đồng thời, có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế.

Tiếp tục lo lắng về thực phẩm bẩn, có chất độc hại, không rõ nguồn gốc đang tràn ngập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch, bệnh... cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ chức năng thực thi quyết liệt các giải pháp đồng bộ, hiệu quả và phải xử lý nghiêm, công bố công khai người vi phạm trên các phương tiện truyền thông... để sớm chấn chỉnh tình trạng này.

Cử tri cũng phản ánh tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhiều nơi thực hiện còn hình thức, hiệu quả thấp.

 P. MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI