Ngao ngán vé Tết!

18/12/2017 - 14:00

PNO - Theo thông báo từ đại diện các bến xe, hãng hàng không, khách di chuyển vào dịp Tết 2018 sẽ chịu mức tăng (phụ thu) từ 20-60%/vé. Riêng khách đi máy bay, mua được vé giá rẻ thời điểm này gần như đã là chuyện không thể.

Vé xe tăng giá 60%

Theo thông báo từ đại diện bến xe miền Đông về kế hoạch phục vụ tết 2018, do Tết Dương lịch 2018 nhằm vào ngày thứ 2 nên công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ 30/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018. Dự báo lượng hành khách sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến đường từ Quảng Ngãi trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên…

“Với dự báo như trên thì việc điều động xe trái tuyến và chuẩn bị một số công tác khác (cấp lệnh vận chuyển, cấp phù hiệu cho xe tăng cường) sẽ đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch”, thông báo từ bến xe miền Đông cho hay.

Riêng đối với tết Nguyên đán Mậu Tuất, thời gian phục vụ cơ bản là 20 ngày (10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết). Cụ thể, từ ngày 21 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất (nhằm ngày 06/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018).

Ngao ngan ve Tet!
Một gốc bến xe miền Đông phục vụ Tết năm 2017.

Cũng theo đại diện bến xe miền Đông, lượng hành khách đi lại thông qua bến xe này trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 có thể tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu vào các ngày từ 22 - 28 tháng Chạp.

Riêng đối với kế hoạch phụ thu, tính trên tuyến đường, địa phận các tỉnh và thời gian di chuyển của hành khách sẽ có mức tăng từ 20-60%, tính từ ngày 20/11 - 26/12 Âm lịch (ngày 6/1-11/2/2018) tương ứng với các chuyến đi từ ngày 24 - 28/12 Âm lịch (ngày 9 - 13/2/2018).

Các hãng xe, doanh nghiệp đang hoạt động tại bến bán vé trước sẽ sử dụng vé do bến xe Miền Đông phát hành, bao gồm cả các xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng. Riêng những xe ủy thác cho bến xe bán vé, nếu có nhu cầu bán vé trước cũng được hướng dẫn cụ thể.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc bến xe Miền Tây (TP.HCM) cho biết: để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết Mậu Tuất 2018, các doanh nghiệp vận tải sẽ phụ thu giá vé chiều xe chạy rỗng để kịp quay về bến xe đón khách.

Mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. Riêng tuyến đường có cự ly trên 400 km mức phụ thu không quá 60% giá vé. Thời gian phụ thu sẽ thực hiện trong 6 ngày, gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết.

Vé máy bay tăng giá hơn gấp đôi, khách không có nhiều chọn lựa 

Riêng đối với những hành khách chọn phương tiện máy bay để về quê dịp tết Mậu Tuất 2018, đến thời điểm hiện tại đã bắt đầu ngao ngán với giá vé những ngày cận Tết. Theo tham khảo tại các trang bán vé, ứng dụng đặt vé giá rẻ, hầu hết giá vé đã tăng lên từ 50-70% so với những ngày thông thường.

Ví dụ, giá vé đi các ngày thông thường từ TP.HCM – Huế của các hãng hàng không giá rẻ có mức từ 399.000 – 860.000 đồng/1 người/1 chiều. Nhưng đến 23 tháng Chạp giá vé đã tăng lên mức từ 1,6 - 1,8 triệu đồng/người/1 chiều.

Từ mùng 1 Tết trở đi, vé tăng dần từ 1,4 triệu đồng tới cao nhất là 2,65 triệu đồng. Riêng đối với hãng hàng không quốc gia (Vietnam Airline) mức giá từ 2,1 – 3,6 triệu đồng/1 người/1 chiều. Tuy nhiên, khách sẽ khó lựa chọn được giờ bay phù hợp với mức giá rẻ.

Ngao ngan ve Tet!
Chỉ riêng năm 2017, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ trên 750 chuyến bay quốc tế lẫn nội địa, với hơn 108.000 hành khách đi và đến.

Giá vé máy bay đạt đỉnh trên 3,5 triệu đồng/vé vào các ngày cao điểm, những ngày thấp điểm hơn, giá rơi vào khoảng 299.000 đồng đến 1,5 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

Khách lựa chọn các hãng hàng không Vietjet Air, Jetstar Pacific sẽ khó có thể chọn mua vé giá rẻ đi vào các ngày 23-28 tháng Chạp vì trên các trang web bán vé chính thức của hàng hầu như đều trong tình trạng hết vé.

Trao đổi trước đó với PV, đại diện một hãng hàng không giá rẻ cho biết, tình trạng khan hiếm vé là do nhu cầu tập trung vào một số ngày trước và sau tết dẫn đến sân bay bị quá tải và việc đi lại trở lên khó khăn.

Theo đại diện hãng, để tránh tình trạng khan vé, hoặc phải mua vé với giá cao, hành khách cũng cần sắp xếp lịch trình và thời gian linh hoạt hơn để việc đi lại dễ dàng và thuận tiện.

Ví dụ, TP.HCM về Quảng Trị thì có thể bay SGNHUI/VDH, về Hà Tĩnh thì có thể bay SGN-VII/THD; về Thái Bình/Hải Dương thì có thể bay SGNHAN/HPH,… Ngoài thời gian được nghỉ tết thì có thể nghỉ phép thêm để về sớm hoặc vô trễ hơn một vài ngày để mật độ đi lại giảm bớt và giá vé thấp hơn,...

“Nên mua vé sớm, chọn ngày bay và hành trình linh hoạt để có nhiều lựa chọn về mức giá”, đại diện hãng hàng không giá rẻ cho hay.

Chị Quỳnh My (quê Thừa Thiên Huế) cho biết, chị đã đặt vé về quê từ 23 tháng Chạp, nếu bình thường giá vé máy bay của các hãng hàng không giá rẻ ở mức 450.000 – dưới 800.000 đồng/người/chiều vào những ngày thông thường (đã bao gồm thuế VAT) thì đến những ngày cận Tết, mức vé giao động từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/người/chiều.

Theo chị, rất khó để đặt vé giá rẻ vào những ngày này, thường nếu chọn phương tiện máy bay thì chị phải chọn về sớm hơn và vào lại TP.HCM muộn hơn.

Cũng theo chị My, những năm khan vé, giá lên quá cao chị sẽ chuyển sang phương tiện xe giường nằm về quê, mất khoảng 2 ngày thay vì 1 giờ di chuyển so với việc đi máy bay.

Mọi năm, giá vé xe thường ở mức 450.000 đồng/lượt, đến gần 23 tháng Chạp mức giá đã lên gần 1,6 triệu đồng/lượt. Đối với chiều ngược lại từ Huế vào TP.HCM ngày mùng 4, mùng 5 Tết, mức giá rất cao từ 1,5-1,8 triệu đồng/chặn nhưng phải đặt vé trước để có vị trí năm tốt nhất.

Mộc Trà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI