Ngắm phối cảnh đường hoa rực rỡ Tết Mậu Tuất 2018 trên đất Tây Đô

11/01/2018 - 16:37

PNO - Chuẩn bị cho tết Mậu Tuất 2018, lãnh đạo TP.Cần Thơ bắt đầu cho thi công đường hoa dài 310m trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, thuộc quận Ninh Kiều với nguồn kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa.

Đường hoa mang chủ đề Cần Thơ mừng xuân mới, được kết cấu gồm cổng chính, cổng phụ và 4 đoạn mô hình, tiểu cảnh hoa theo phương pháp nghệ thuật sắp đặt. Sử dụng các loài hoa thật làm nền cùng các loại gỗ mây, tre và vật liệu hiện đại nhưng thân thiện môi trường.

Ngam phoi canh duong hoa ruc ro Tet Mau Tuat 2018 tren dat Tay Do
Phối cảnh đường hoa nhìn từ trên cao

Bốn chủ đề của đường hoa gồm: Bác Hồ và Mùa xuân đất nước; Tây Đô và những công trình mới ; Du xuân Đồng bằng - Cần Thơ; Truyền thuyết tết xưa và tết ở đảo xa.

Trong đó, phần 1 nhấn mạnh ý nghĩa mùa xuân 1968 trên nền hoa đỏ. Trên hình chữa S, nhấn Hà Nội - Huế - TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bản đồ đặt trên nền hoa và biểu tượng ngày đất nước thống nhất với hình tượng đôi chim bồ câu trắng to, trên tòa nhà cao tầng đặt trên đài hoa mai vàng rực rỡ.

Ngam phoi canh duong hoa ruc ro Tet Mau Tuat 2018 tren dat Tay Do
Bác Hồ và mùa xuân đất nước

Phần 2 với Tây Đô và những công trình mới có ý nghĩa thành phố Cần Thơ tưng bừng đón xuân với những công trình mới tiêu biểu như hồ Bún Xáng xưa xập xệ nay thành khu dân cư sung túc, tươi sáng, mô phỏng phối cảnh khu nghỉ dưỡng trên Cồn Ấu, vắt ngang là cầu Cần Thơ. Chung quanh là những khối nhà nghỉ cạnh bến nước, nhằm giới thiệu một công trình hạ tầng du lịch hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tương lai.

Ngam phoi canh duong hoa ruc ro Tet Mau Tuat 2018 tren dat Tay Do
Cồn Ấu, điểm đến mới của du khách khi đến Cần Thơ

Phần Du xuân Đồng bằng- Cần Thơ với ý nghĩa mời du khách vui tết đồng bằng sông Cửu Long - Cần Thơ, đến các điểm du lịch sinh thái, sông nước, miệt vườn; kết hợp với phong tục ngày tết cổ truyền qua phần mô tả chung mang tính đặc thù miền sông nước như hình trẻ trả em múa lân, thiếu nữ làm bánh, nhắc nhớ phong tục làm bánh để dâng cúng ông, bà dịp tết Nguyên đán thuở xưa.

Ngam phoi canh duong hoa ruc ro Tet Mau Tuat 2018 tren dat Tay Do
Du xuân Đồng bằng - Cần Thơ

Phần 4 với truyền thuyết tết xưa và tết ở đảo xa, tái hiện một số sự tích gắn liền với ngày tết cổ truyền của dân tộc, gồm các tiểu cảnh: Lang Liêu làm bánh dâng vua Hùng, sự tích truyền thuyết Mai An Tiêm ra đảo trồng dưa. Tái hiện phong tục ngày Tết cổ truyền qua hình ảnh Táo quân cưỡi cá chépvề trời.  

Đồng thời giới thiệu một vài sinh hoạt đón tết của các chiến sĩ nơi đảo xa, qua các tiểu cảnh bãi cát dài, nước biển xanh, hoa xuân trên đảo hình ảnh hoa phong ba và hoa bàng vuông.

Ngam phoi canh duong hoa ruc ro Tet Mau Tuat 2018 tren dat Tay Do
 

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, vào đêm giao thừa tết Mậu Tuất, TP. Cần Thơ sẽ có một điểm bắn pháo hoa tầm cao, dự kiến bên bờ sông cạnh nhà hàng Hoa Sứ

 Hiền Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI