Ngắm pháo hoa và xem trình diễn Mapping 3D tại chương trình nghệ thuật “Tây Ninh - Khúc hát tự hào”

27/03/2024 - 17:25

PNO - Chiều 27/3, tại trung tâm Báo chí TPHCM, báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Tây Ninh - Khúc hát tự hào” sẽ diễn ra tại quảng trường khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vào 20g ngày 30/3.

Ban tổ chức cho biết dự kiến đón 50.000 khách
Ban tổ chức cho biết chương trình nghệ thuật Tây Ninh - Khúc hát tự hào dự kiến đón 50.000 khách.

Chương trình hướng đến kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân Dân, đài phát thanh - truyền hình tỉnh Tây Ninh, các nền tảng mạng xã hội của báo Nhân Dân và tiếp sóng trên nhiều kênh truyền thông quốc gia, các đài truyền hình địa phương.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Quế Đình Nguyên – Phó tổng biên tập báo Nhân Dân – cho biết, báo Nhân Dân đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật gắn với dịp kỷ niệm quan trọng ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, và đây là lần đầu tiên đến với khu vực phía Nam.

Ông Quế Đình Nguyên
Ông Quế Đình Nguyên cho biết chương trình mong muốn góp phần tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất và người Tây Ninh.

“Tại sao chúng tôi lại chọn tỉnh Tây Ninh? Tây Ninh là vùng đất có bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng. Qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Tây Ninh đều là căn cứ địa cách mạng, giữ vai trò đầu não lãnh đạo công cuộc cách mạng đến thắng lợi cuối cùng.

Sau ngày đất nước thống nhất, khi vết thương chiến tranh chưa kịp lành, Tây Ninh lại phải bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giúp nước bạn Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Polpot.

Vì thế, chương trình nghệ thuật này ngoài việc tôn vinh thành quả cách mạng trên mảnh đất Tây Ninh “đi trước về sau”, chúng tôi cũng cố gắng góp phần cùng tỉnh Tây Ninh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” – ông Quế Đình Nguyên chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật Tây Ninh - Khúc hát tự hào có sự tham gia của các ca sĩ Đức Tuấn, Hồ Quỳnh Hương, Noo Phước Thịnh, Erik, Như Ý, các nghệ sĩ đoàn Văn công Quân khu 7, dàn nhạc dân tộc Sài Gòn Ơi… và người dân tỉnh Tây Ninh.

Điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa và trình diễn công nghệ Mapping 3D miêu tả cuộc sống vùng chiến khu xưa, và đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân Tây Ninh.

Ngoài ra, chương trình còn có tiết mục dân vũ với sự tham gia của hơn 100 diễn viên là người dân Tây Ninh, thể hiện thông điệp “người dân kể câu chuyện lịch sử - văn hóa của chính mình”. Cùng nhiều ca khúc về vùng đất Tây Ninh, như: Lên ngàn, Đôi mắt Tây Ninh, Ai về Tây Ninh, ca cổ Bông huệ đỏ (về nữ anh hùng Nguyễn Thị Bé của vùng đất Tây Ninh)…

Nhân dịp này, báo Nhân Dân cũng tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Tây Ninh, tặng 500 triệu đồng cho trường THCS Nguyễn Thị Bé (huyện Gò Dầu), cùng nhiều hoạt động xã hội, từ thiện khác.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI