Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to

09/08/2019 - 22:22

PNO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 9/8, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên đêm 9/8 và ngày 10/8, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông.

Dự báo, vào đêm 10/8 ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa (lượng mưa phổ biến 10-30 mm/12 giờ; riêng Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước có mưa to (lượng mưa 20-50 mm/12 giờ). Từ ngày 11/8 mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam bộ có xu hướng giảm dần.

Nam bo tiep tuc co mua vua, mua to
Mưa lũ ở Phú Quốc nhiều ngày qua

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (10/8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang (Phú Quốc), Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động mạnh. 

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên khu vực thời tiết Phú Quốc (Kiên Giang) 3 ngày tới có mưa rào và giông.

Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm nay và ngày mai (10/8) có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Từ ngày 11-12/8 có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

(Theo TTXVN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI