Mưa trắng trời, thành phố Vinh thành "sông", 1 học sinh bị lũ cuốn trôi

09/09/2022 - 11:57

PNO - Trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh bị ngập nặng, nhiều nơi ở vùng cao Nghệ An bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 8/9 đến sáng 9/9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn. Tại thành phố Vinh, những cơn mưa trắng trời liên tục trút xuống từ chiều tối qua đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong biển nước. 

Nhiều tuyến đường lớn ở thành phố Vinh bị ngập sâu do mưa lớn
Nhiều tuyến đường lớn ở thành phố Vinh bị ngập sâu do mưa lớn
Một số tuyến đường trong khu dân cư ngập sâu gần cả mét
Một số tuyến đường trong khu dân cư ngập sâu hơn nửa mét

Nhiều tuyến đường như đại lộ Lênin, đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Lệ Ninh, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Đặng Thái Thân... bị ngập nặng, phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn khi đi qua tuyến đường này. Nhiều vị trí nước ngập sâu gần nửa mét khiến nhiều ô tô, xe máy bị chết máy.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến mực nước đổ về các con sông, suối ở Nghệ An cũng dâng cao, chia cắt nhiều nơi ở vùng cao Nghệ An.

Tại huyện biên giới Kỳ Sơn, mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Kỳ Sơn, ảnh hưởng của mưa lớn gây lũ quét tại một số địa phương, hư hỏng nhà dân, trường học ngày 4/9 gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng.

Nhiều đoạn đường bị ngập sâu khiến các phương tiện đi lại gặp khó khăn
Nhiều đoạn đường bị ngập sâu khiến các phương tiện đi lại gặp khó khăn
Nhiều bản làng ở vùng cao Nghệ An bị chia cắt do nước lũ dâng cao
Nhiều bản làng ở vùng cao Nghệ An bị chia cắt do nước lũ dâng cao

Lãnh đạo UBND xã Thanh Nho (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, hiện trên địa bàn mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, mực nước sông Giăng tiếp tục dâng cao do thuỷ điện xả lũ khiến công tác tìm kiếm học sinh bị lũ cuốn trôi gặp nhiều khó khăn.

Chiều 8/9, em Nguyễn Xuân An (học sinh lớp 8, Trường THCS Nho Hòa) đi chăn bò ở gần khu vực sông Giăng. Trong lúc đi ở gần mép sông, An không may làm rơi dép xuống sông, khi tìm cách lấy lại thì bị nước lũ cuốn trôi.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Thanh Nho đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu hộ, dùng thuyền, câu vương rà trên sông, dựng lán bên bờ sông túc trực… song đến nay vẫn chưa có kết quả.

“Hiện mưa lớn, nước sông đã dâng cao hơn 1,5m nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Anh em cũng chỉ tìm kiếm quanh sông, túc trực chờ nước rút thôi”, lãnh đạo xã Thanh Nho nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI