Chưa kịp khắc phục lũ ống, hàng chục hộ dân lại phải bỏ nhà “tháo chạy” vì mưa lớn

08/09/2022 - 11:32

PNO - Lo sợ sạt lở khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày liền, hơn 30 hộ dân ở xã miền núi Nghệ An lại phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Sáng 8/9, ông Moong Văn Chăn, Chủ tịch UBND xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng xã này đang theo dõi sát sao tình hình để kịp thời di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trong bối cảnh mưa lớn vẫn đang trút xuống xã biên giới này.

Theo ông Chăn, trong khi người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận lũ ống ập xuống khiến hơn chục nhà dân bị hư hỏng, đổ sập vài ngày trước thì mưa lớn lại ập xuống địa phương này. Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục chực chờ, địa phương này đã phải di dời khẩn cấp 36 hộ dân có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Hàng chục hộ dân xã Bảo Nam phải di dời khẩn cấp do mưa lớn kéo dài
Hàng chục hộ dân xã Bảo Nam phải di dời khẩn cấp do mưa lớn kéo dài

“Mưa lớn bắt đầu từ hôm qua đến nay. Chiều qua, 36 hộ dân có nguy cơ đã phải di dời đến nhà người thân hoặc trường mầm non để ở tạm thời. Hiện đường vào xã Bảo Nam vẫn chưa thể đi được do đất đá sạt lở tràn xuống quá nhiều”, ông Chăn nói.

Lãnh đạo xã Bảo Nam cho hay, đến nay học sinh Trường mầm non xã Bảo Nam và học sinh Trường tiểu học Bảo Nam vẫn chưa thể đến trường. Ngoài Trường mầm non đã được trưng dụng làm nơi ở cho người dân, nhiều học sinh tiểu học ở các bản cũng không thể ra ngoài đi học do mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ khi đến trường học.

“Trường tiểu học đã dọn dẹp xong nhưng các em chưa thể đến trường vì nhà ở xa, mưa lớn nhiều phụ huynh chưa dám cho con em ra ngoài vì sợ sạt lở”, ông Chăn nói.

Theo ông Chăn, trận lũ ống bất ngờ ập xuống xã này ít ngày trước đã khiến 4 nhà dân bị đổ sập hoàn toàn, phần lớn tài sản đều bị bùn đất vùi lấp. Để hỗ trợ người dân, xã này đã trích kinh phí hỗ trợ người dân để mua ít vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, đồng thời kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ các gia đình sớm dựng lại nhà.

Nhiều gia đình ở xã Bảo Nam trắng tay sau trận lũ ống bất ngờ ập về
Nhiều gia đình ở xã Bảo Nam trắng tay sau trận lũ ống bất ngờ ập về

Mưa lớn xuất hiện ở huyện biên giới Kỳ Sơn từ đêm 4/9 đã khiến địa phương này thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu. Nhiều trường học trên địa bàn bị bùn đất tràn vào sân trường, cơ sở vật chất bị hư hỏng khiến hơn 1.000 em học sinh chưa thể đến trường.

Ông La Đức Thoại, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) cho biết, hiện cán bộ, giáo viên cùng nhân dân trong xã đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận mưa lũ để sớm đón học sinh quay lại trường học. 

Mưa lũ tràn về bất ngờ ngay trước thềm năm học mới khiến giáo viên Trường mầm non Chiêu Lưu không kịp trở tay, toàn bộ đồ dùng đồ chơi cho trẻ bị vùi trong bùn đất. Cô Hoa Ngọc, giáo viên điểm Trường Mầm non Chiêu Lưu cho biết, lũ quét đã để lại hậu quả nặng nề, kế hoạch đón năm học mới của cô và trò không thể thực hiện.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường bị đứt gãy hoàn toàn, các thầy cô giáo phải băng rừng, lội suối, đi bộ cả chục km để vào điểm trường. Hiện mực nước khe suối đang lớn, nguy hiểm. Nhưng vì nhiệm vụ, các thầy cô vẫn cố vào trường để dọn dẹp lại trường lớp, sớm đón trò quay lại trường học.

Nhà cửa tan hoang sau trận lũ ống
Nhà cửa tan hoang sau trận lũ ống
Học sinh mang theo vật dụng cần thiết lên trường để ở, tránh sạt lở
Học sinh mang theo vật dụng cần thiết lên trường để ở, tránh sạt lở
Chưa kịp khắc phục trận lũ ống, 36 hộ dân ở xã Bảo Nam lại phải di dời khẩn cấp
Chưa kịp khắc phục trận lũ ống, 36 hộ dân ở xã Bảo Nam lại phải di dời khẩn cấp
Nhiều tuyến đường bị chia cắt do đất đá sạt lở, vùi lấp
Nhiều tuyến đường bị chia cắt do đất đá sạt lở, vùi lấp
Giáo viên Trường mầm non Chiêu Lưu cùng người dân chung tay dọn dẹp trường lớp để đón học sinh trở lại trường học
Giáo viên Trường mầm non Chiêu Lưu cùng người dân chung tay dọn dẹp trường lớp để đón học sinh trở lại trường học

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI