Mưa đã ngớt, Hội An vẫn còn "chìm" trong biển nước

11/10/2022 - 11:00

PNO - Mưa đã ngớt, nước bắt đầu rút chậm, nhưng nhiều nơi ở TP. Tam Kỳ vẫn ngập sâu, Hội An "chìm" trong biển nước.

 

Trong sáng 11/10, mặc dù mưa đã ngớt và nước rút chậm nhưng một số nơi như chợ Tam Kỳ vẫn còn ngập sâu trong nước
Trong sáng 11/10, chợ Tam Kỳ vẫn còn ngập sâu 

Sáng 11/10, dù mưa đã ngớt song khu vực xung quanh chợ Tam Kỳ vẫn đang ngập sâu. Tiểu thương đã chủ động di dời hàng hóa để hạn chế thiệt hại. Theo ghi nhận, các ki-ốt đều đóng cửa. Một số tiểu thương vẫn đang tranh thủ di dời hàng hóa về cất giữ do trước đó nước lên nhanh, chỉ kịp kê dọn lên cao.

Bà Trần Thị Oanh, chủ tiệm vải trên đường Đinh Văn Tứ, cho hay từ trưa 10/10, gia đình bà phải nhờ thêm người để kê dọn bàn ghế, hàng hóa lên cao tránh nước ngập. “Mưa lớn nên nước lên rất nhanh. Mực nước năm nay cao hơn vài năm gần đây, rất may nước tràn vào nhà nhưng hàng hóa đã kịp kê dọn nên chưa có thiệt hại gì đáng kể” - bà Oanh nói.

Khi nước bắt đầu rút, nhiều tiểu thương bắt đầu ra dọn dẹp lại gian hàng của mình
Khi nước bắt đầu rút, nhiều tiểu thương bắt đầu ra dọn dẹp lại gian hàng của mình

Anh Đoàn Thanh Hải, một tiểu thương bán rau củ tại chợ Tam Kỳ, cũng lội lụt, cố gắng thu dọn ki-ốt. “Nghe thông tin mưa lớn sẽ tiếp diễn nên phải tìm cách đưa rau củ về nhà. Hôm qua, tôi chỉ kịp kê đồ lên cao, chằng buộc tránh mưa chứ không kịp mang đi. May mắn là mưa ngớt, mực nước đã hạ so với tối qua” - anh Hải chia sẻ.

Trong khi đó, phố cổ Hội An "chìm" trong biển nước, du khách lưu trú khu An Hội khăn gói di chuyển sang trung tâm TP. Hội An vì nước lũ lên.

TP. Hội An chìm sâu trong nước
TP. Hội An bị ngập nặng

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND TP. Hội An - cho hay, thời điểm 9g30 cùng ngày, mực nước lũ tại Hội An là 2,21m (trên báo động 3: 0,11m) và đang có dấu hiệu lên chậm.

Từ tối qua (10/10), nước lũ từ sông Hoài đã tràn lên một số tuyến đường ở trung tâm phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, Châu Thượng Văn... Đặc biệt, hai tuyến đường chạy dọc ven sông là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu đang ngập sâu 3m.

Nhiều tuyến đường trong phố cổ ngập nặng, có nơi sâu đến 2-3m
Nhiều tuyến đường trong phố cổ ngập nặng, có nơi sâu đến 2-3m

"Tầm 20g ngày 10/10, nước lũ bắt đầu băng qua đường Bạch Đằng và xâm lấn lên đường Nguyễn Thái Học. Nước lớn nhanh đến rạng sáng nay và đang tiếp tục lên chậm. Rất may, bà con trong khu phố cổ đã có sự chuẩn bị từ trước nên hàng lưu niệm, đồ đạc đã được kê lên cao nhằm tránh nước lũ ngấm" - chị Lê Thị Oanh, chủ một quầy lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học, nói.

Người dân phải dùng ghe để di chuyển
Người dân phải dùng ghe để di chuyển

Hiện tại, mực nước sông Hoài vẫn đang lên chậm. Người dân Hội An vẫn đang tất bật di chuyển đồ đạc để tránh thiệt hại.

Khách du lịch khẩn trương rời khỏi nơi lưu trú đến nơi an toàn hơn
Khách du lịch khẩn trương rời khỏi nơi lưu trú đến nơi an toàn hơn
Để đảm bảo an toàn, các du khách khăn gói đồ đạc, lên thuyền để sang trung tâm thành phố. Một nhóm du khách khác cũng đang hối hả sơ tán bằng thuyền để đến nơi tránh lụt.
Để đảm bảo an toàn, các du khách khăn gói đồ đạc, lên thuyền để sang trung tâm thành phố
Nước sông Hoài vẫn lên chậm, những khu phố cổ vẫn ngập trong biển nước
Nước sông Hoài vẫn lên chậm, những khu phố cổ vẫn ngập trong biển nước
Những nơi ngập sâu, chính quyền Hội An đã kịp thời di tản người dân đến nơi an toàn
Những nơi ngập sâu, chính quyền Hội An đã kịp thời di tản người dân đến nơi an toàn
Rác từ thượng nguồn theo dòng lũ tấp vào cầu, lực lượng chức năng đang vớt bớt rác để thông dòng chảy
Rác từ thượng nguồn theo dòng lũ tấp vào cầu, lực lượng chức năng đang vớt bớt rác để thông dòng chảy

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI