Bệnh viện mổ khẩn cứu sản phụ mắc bệnh tim nặng

25/06/2025 - 11:03

PNO - Mắc bệnh tim nặng, cường giáp nhưng không điều trị liên tục, mang thai lần thứ 5 lại không khám thai định kỳ, chị H. rơi vào suy hô hấp, nguy kịch.

Theo đó, chị H. (34 tuổi, ở TP Thủ Đức) đang mang thai lần 5, ở tuần thứ 37, chị chuyển dạ, suy hô hấp, được đưa đến Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân được xác định bị suy tim nang với chức năng tim EF chỉ còn 32%, cường giáp từ năm 2021 nhưng không điều trị liên tục. Một tháng trước khi nhập viện, chị đã có triệu chứng khó thở. Đáng chú ý, trong suốt thai kỳ này, chị H. không đi khám thai định kỳ và không tiêm ngừa.

Bác sĩ Bệnh viện TP Thủ Đức đã thành công cứu sống 2 mẹ con sản phụ, ảnh BV
Bác sĩ Bệnh viện TP Thủ Đức đã thành công cứu sống 2 mẹ con sản phụ, ảnh BV

Ê-kíp bác sĩ nhận định tình trạng bệnh của chị H. có nguy cơ cao, nhiều bệnh lý phức tạp như suy tim nặng, cường giáp, thiếu máu và tiền sản giật. Ban Giám đốc bệnh viện liền chỉ đạo hội chẩn đa chuyên khoa, tìm phương án tối ưu nhất điều trị bệnh nhân. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ khẩn cứu mẹ con chị H.

Ngay lập tức chị được đưa vào phòng phẫu thuật, chỉ sau 45 phút từ khi chị nhập viện, bác sĩ đã mổ thành công, đón bé gái nặng 2,7kg chào đời, sức khỏe bé ổn định.

Sau phẫu thuật, chị H. được chuyển đến khoa Hồi sức Tim mạch để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực tình trạng suy tim nặng. Qua 3 ngày điều trị, hiện sản phụ đã ổn định sức khỏe, đã được rút nội khí quản, sinh hoạt bình thường, không còn khó thở, nên được xuất viện về nhà.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Duyên - Phó trưởng khoa Hồi sức Tim mạch - cho biết, với chức năng tim chỉ còn 32%, mỗi cơn gò tử cung đều là thử thách nặng nề cho trái tim người mẹ. "Nếu không được xử trí kịp thời, sản phụ có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như phù phổi cấp, thiếu oxy máu hoặc rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng cả mẹ và con", bác sĩ Duyên nhấn mạnh.

Nhờ hệ thống bệnh án điện tử, các bác sĩ đã nhanh chóng truy xuất được toàn bộ tiền sử bệnh lý của sản phụ, giúp việc chẩn đoán và điều trị được kịp thời, chính xác.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo các thai phụ mắc bệnh tim cần tuân thủ nghiêm ngặt việc khám thai định kỳ và theo dõi chặt chẽ với bác sĩ chuyên khoa. Đồng thời, việc lựa chọn cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức khi sinh và trao đổi với bác sĩ về kế hoạch hóa gia đình phù hợp là vô cùng quan trọng.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI