Một nhà báo bị côn đồ chém trọng thương

12/03/2013 - 10:34

PNO - Đến chiều 11/3, một lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận vẫn chưa nghe Công an P.25 báo cáo vụ nhà báo Vũ Minh Đức, Báo Công an nhân dân (Bộ Công an) bị nhóm côn đồ chém trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 6.3, anh Đức cùng một số đồng nghiệp ở các báo khác có hẹn với một người tên Duy ra sân bóng trên đường D3 (P.25, Q.Bình Thạnh) đá giao hữu.

Chơi được khoảng 20 phút thì hai bên phát sinh cãi vã. Nhóm của Duy bỏ về, sau đó kéo khoảng 20 tên với mã tấu, dao, tuýp sắt... xông vào sân bóng đuổi chém tới tấp những người có mặt. Anh Đức bị nhóm của Duy chém nhiều nhát trúng đầu, thương tích nặng, hai đồng nghiệp khác xây xát ở mặt. Đáng chú ý, khi phát hiện các nhà báo đang ẩn trốn trong một khách sạn gần đó, Duy và đồng bọn bao vây bên ngoài vung mã tấu hò hét dọa giết.

Bọn côn đồ chỉ bỏ đi khi Công an Q.Bình Thạnh xuất hiện.

Theo TNO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI