Một người chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

30/06/2021 - 09:06

PNO - Đà Nẵng vừa ghi nhận một trường hợp là người chăm nuôi bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra của CDC Đà Nẵng, bệnh nhân tên M.D.L. (sinh năm 1989, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là người nhà chăm sóc cha đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng đang tiến hành phong tỏa một số khu vực có nguy cơ bên trong để sàng lọc nguy cơ.
Bệnh viện Đà Nẵng đang phong tỏa một số khu vực để sàng lọc nguy cơ

Chiều 26/6, bệnh nhân thuê xe ô tô của hàng xóm đưa cha từ Quảng Nam đến Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu. Cha bệnh nhân được cấp cứu, nhập viện. Vì bệnh nhân không có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nên không được vào bệnh viện, đi Grab bike về lại nhà tại Quảng Nam.

Ngày 27/6, buổi sáng bệnh nhân cùng gia đình đi nhà thờ Tin Lành Hội An, sau đó về nhà.

Buổi chiều, bệnh nhân đi xe máy đến Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc cha. Lúc 15g, bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, bệnh nhân đi xe máy về lại nhà tại Quảng Nam.

Khoảng 21g, Bệnh viện Đà Nẵng thông báo cho bệnh nhân kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, bệnh nhân đi xe máy từ Quảng Nam ra lại Bệnh viện Đà Nẵng. Do không có chỗ giữ xe qua đêm nên bệnh nhân đến nhà ông Nguyễn Bá Q. (Thanh Khê, Đà Nẵng) cất xe, được ông Q. chở đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân vào Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc cha từ đó đến nay, ăn uống sinh hoạt tại bệnh viện, không ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Ngày 29/6, Bệnh viện Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nên bệnh nhân được lấy mẫu theo diện người nhà nuôi bệnh. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng ngày 29/6 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, người nhà nam bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trong chiều 29/6, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị. 

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI