Mỗi nhà nên có đủ lối thoát hiểm

31/01/2026 - 05:47

PNO - Trong mọi tình huống cháy, nổ, điều quan trọng hàng đầu đối với người dân là giữ bình tĩnh và nhanh chóng thực hiện các bước xử lý cần thiết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ở các đô thị lớn như TP Hà Nội, TPHCM, quỹ đất ngày càng hạn hẹp nên nhà ống là loại hình nhà ở phổ biến. Do chiều ngang hẹp, chiều sâu dài, nhà ống thường được xây thành nhiều tầng để tăng không gian sinh hoạt. Với kết cấu này, nếu không quan tâm đúng mức đến an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và thoát nạn thì hậu quả sẽ rất lớn nếu xảy ra cháy, nổ.

Về kết cấu thoát nạn, đa số nhà ống chỉ có 1 lối thoát chính là cầu thang bộ thông suốt giữa các tầng và dẫn ra ngoài qua cửa chính ở tầng trệt. Ngoài ra, một số nhà có thêm lối ra ban công, lối lên sân thượng hoặc lên mái, như là lối thoát nạn khẩn cấp để thoát sang nhà hoặc công trình liền kề.

Tuy nhiên, để phòng trộm, nhiều hộ đã lắp đặt nhiều lớp cửa cho cửa chính và lắp đặt các khung sắt kiên cố bao quanh các lối thoát nạn khẩn cấp. Chính những biện pháp phòng trộm này trở thành mối nguy hiểm lớn khi xảy ra cháy, nổ bởi người bên trong khó thoát ra ngoài, lực lượng cảnh sát PCCC cũng khó cứu người và dập lửa.

Trong mọi tình huống cháy, nổ, điều quan trọng hàng đầu đối với người dân là giữ bình tĩnh và nhanh chóng thực hiện các bước xử lý cần thiết. Trước hết là báo động kịp thời: khi phát hiện đám cháy thì hô hoán, thông báo ngay cho mọi người trong nhà để biết và phản ứng nhanh.

Tiếp theo là đánh giá tình hình để khống chế đám cháy hoặc tổ chức thoát nạn. Khi đám cháy còn nhỏ, mới bùng phát, người dân cần nhanh chóng ngắt nguồn điện và sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, nước, chăn hoặc vải dày nhúng nước để dập lửa.

Trong trường hợp đám cháy đã bùng lớn, vượt quá khả năng kiểm soát, cần lập tức gọi số điện thoại 114 để báo cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời quan sát nguồn cháy, hướng lan của lửa và khói để xác định lối thoát nạn an toàn cho mọi người.

Người dân cần chú trọng bảo đảm an toàn PCCC và thoát nạn ngay từ khâu xây nhà. Mỗi ngôi nhà cần có đầy đủ các lối thoát, bao gồm lối thoát bên dưới qua cửa chính và lối thoát bên trên như ban công, sân thượng, mái nhà. Các lối này phải luôn thông thoáng, không để xe cộ, hàng hóa hay vật dụng che chắn, cản trở việc di chuyển.

Nếu an ninh trật tự của khu dân cư tốt, người dân nên chủ động tháo dỡ “chuồng cọp” để giảm nguy cơ bị mắc kẹt khi có cháy. Nếu chưa thể tháo dỡ hoàn toàn được thì cần thiết kế cửa thoát nạn trên khung sắt với kích thước phù hợp, dễ mở từ bên trong. Cửa cần có khóa và chìa, trong đó chìa phải được đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy.

Cần quan tâm đến việc kiểm soát các nguy cơ gây cháy. Khi xây nhà, chủ hộ phải giám sát chặt chẽ việc thi công hệ thống điện, sử dụng dây dẫn, công tắc, ổ cắm và thiết bị điện đạt tiêu chuẩn an toàn. Trong quá trình sinh hoạt, các gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, kịp thời thay thế các thiết bị, dây dẫn đã cũ, hư hỏng hoặc không đảm bảo an toàn; đồng thời quản lý chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt như bếp đun, nhang đèn, việc đốt vàng mã, việc sử dụng các chất dễ cháy, nổ.

Bên cạnh đó, cần trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm, như đầu báo khói, đầu báo nhiệt để phát hiện cháy ngay từ giai đoạn đầu mà xử lý kịp thời hoặc tổ chức thoát nạn an toàn.

Ngoài ra, mỗi gia đình cần trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay, tốt nhất là mỗi tầng 1 bình nếu có điều kiện. Chủ hộ cần hướng dẫn cho tất cả các thành viên trong gia đình, kể cả trẻ em, biết cách sử dụng bình chữa cháy. Cần bố trí đồ đạc, vật dụng trong nhà gọn gàng, khoa học, không che chắn cầu thang, hành lang hay các lối thoát nạn.

BÙI XUÂN THÁI - Phó chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI