Đại biểu HĐND lo ngại tình trạng nhà ống, “chuồng cọp” bịt kín lối thoát hiểm

09/12/2025 - 16:30

PNO - Tại phiên thảo luận tổ chiều 9/12, các đại biểu HĐND TPHCM tập trung phân tích nhiều vấn đề dân sinh bức thiết, từ cháy nổ nhà ống đến tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng.

Chiều 9/12, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các tổ đại biểu bước vào phiên thảo luận với nhiều nội dung liên quan tờ trình của UBND TPHCM và những vấn đề được cử tri quan tâm sâu sắc.

Nhiều phân tích thẳng thắn, xoáy vào các lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú phát biểu tại phiên thảo luận tổ của HĐND TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú phát biểu tại phiên thảo luận tổ của HĐND TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm

Tại tổ thảo luận số 1, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú nhắc lại vụ cháy xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) khiến 4 người tử vong. Bà đánh giá đây là sự cố đau lòng, để lại nhiều suy nghĩ về công tác quản lý trật tự xây dựng và an toàn cháy nổ tại các khu dân cư đông đúc.

“Là một người dân, cũng là đại biểu HĐND tham gia nhiều đợt giám sát, tôi nhận thấy thành phố đã ban hành nhiều quy định về nhà ống, ‘chuồng cọp’, biển hiệu và biển quảng cáo. Nhưng thực tế những vụ việc thương tâm vẫn xảy ra” - bà Nguyễn Thị Việt Tú chia sẻ.

Theo đại biểu, sau mỗi sự cố, thành phố đều triển khai các đợt cao điểm kiểm tra hiện trạng nhà ở. Tuy nhiên, quá trình rà soát vẫn để lọt nhiều căn nhà bị bịt kín lối thoát hiểm, nhiều biển hiệu che chắn gây nguy hiểm khi xảy ra sự cố. “Những ngôi nhà, biển hiệu sai quy định đó đã ở đâu trong các đợt kiểm tra? Vì sao chúng tồn tại nhiều năm? Thành phố có nên siết chặt hơn, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương?” - bà đặt vấn đề.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú đề nghị thành phố xem xét nghiêm túc trách nhiệm của chính quyền cơ sở khi để tồn tại vi phạm kéo dài. Chỉ khi trách nhiệm được xác định rõ ràng, công tác quản lý mới đi vào thực chất và giảm thiểu các thảm kịch tương tự.

Ở một góc nhìn khác, các đại biểu cũng bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng mất an toàn thực phẩm, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM liên tục ghi nhận các vụ ngộ độc trong năm 2025. Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân cho biết vấn đề này đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cử tri. Ông đề xuất thành phố nghiên cứu việc áp dụng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm bắt buộc cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hiện nay, loại hình bảo hiểm này chủ yếu áp dụng với doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp, trường học, bệnh viện, trong khi các cơ sở nhỏ lẻ chưa được yêu cầu tham gia. Theo ông, bảo hiểm thực phẩm bắt buộc không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trước những vụ kiện liên quan ngộ độc hoặc sản phẩm lỗi. Điều này cũng góp phần nâng cao uy tín của TPHCM, tạo niềm tin cho du khách và nhà đầu tư.

Đại biểu cho rằng thành phố nên nghiên cứu đưa chi phí mua bảo hiểm vào nhóm chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp; đồng thời có thể xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho các hộ kinh doanh khi tham gia bảo hiểm.

Trước đó, TPHCM vừa ghi nhận vụ ngộ độc bánh mì tại phường Hạnh Thông, khiến hơn 300 người nhập viện với các triệu chứng tiêu hoá và dị ứng. Chỉ vài ngày sau, hàng chục công nhân tại một công ty ở xã Đông Thạnh phải nhập viện sau bữa ăn trưa với các biểu hiện nôn ói, tiêu chảy, da mẩn đỏ.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI