Mở cửa Đền thờ Vua Hùng tại TP. Cần Thơ

06/04/2022 - 22:30

PNO - Kể từ ngày mai, 7/4, Đền thờ Vua Hùng tại TP. Cần Thơ sẽ chính thức mở cửa phục vụ nhân dân thăm viếng, dâng hương...

Tối 6/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ (khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ).

Cùng thực hiện nghi thức khánh thành Đền Hùng TP. Cần Thơ còn có: ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam…

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức khánh thành Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ tối 6/4
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức khánh thành Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ tối 6/4

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường, ngay sau khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước thống nhất chủ trương xây dựng Đền thờ Vua Hùng tại TP. Cần Thơ, địa phương này đã tập trung thực hiện các thủ tục triển khai và chính thức khởi công xây dựng vào ngày 18/6/2019.

Công trình có diện tích 4ha, tọa lạc tại khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, một trong những địa điểm trang trọng, thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, dâng hương. Công trình Đền thờ Vua Hùng có các hạng mục chính như: đền thờ chính, nhà bia, nghi môn, nhà điều hành, sân đường, cây xanh, thảm cỏ…

Giới thiệu về Đền Hùng - TP. Cần Thơ (Clip do Ban tổ chức cung cấp)

Đền chính được bao bọc bởi hồ nước tròn trên nền đế vuông, tượng trưng cho triết lý "trời tròn đất vuông", 18 cánh cung bao quanh tượng trưng 18 đời Vua Hùng. Bên trong hồ nước có 54 trụ đá, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện sự kết hợp văn hóa sông nước đồng bằng châu thổ.

Việc khánh thành Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ có thêm niềm vui, niềm vinh dự, tự hào to lớn là công trình văn hóa tín ngưỡng đặc biệt này đã được hoàn thành, đáp ứng sự mong mỏi, nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo người dân Cần Thơ nói riêng và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Toàn cảnh lễ khánh thành Đền Hùng TP. Cần Thơ
Toàn cảnh lễ khánh thành Đền Hùng TP. Cần Thơ

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành, khẳng định, từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, các Vua Hùng là Quốc Tổ có công dựng nước - Nhà nước đầu tiên của đất nước Việt Nam, là Tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam. 

Đền thờ Vua Hùng được xây dựng trên diện tích hơn 39.000m2, bao gồm các hạng mục: Đền chính, nhà điều hành, nghi môn, nhà bia, cổng chính, cổng phụ, sân đường…
Đền thờ Vua Hùng được xây dựng trên diện tích khoảng 4ha, bao gồm các hạng mục: đền thờ chính, nhà điều hành, nghi môn, nhà bia, cổng chính, cổng phụ, sân đường…

Trong tiến trình lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc, Đền Hùng luôn được các triều đại và nhân dân gìn giữ, hương khói phụng thờ Quốc Tổ. Từ khi nước nhà được độc lập, Đảng và Nhà nước đều rất quan tâm đến việc thờ cúng các Vua Hùng, cấp kinh phí để tôn tạo không gian thờ cúng, đưa truyền thuyết Hùng Vương vào chương trình giảng dạy để giáo dục thế hệ trẻ, cho phép nhân dân cả nước nghỉ lễ ngày giỗ Tổ (mùng 10/3 âm lịch) để tham gia, tổ chức các hoạt động tế lễ hướng về cội nguồn dân tộc. Thờ cúng Vua Hùng trở thành bản sắc văn hóa, là tín ngưỡng được con cháu đất Việt giữ gìn và mang theo khắp mọi miền Tổ quốc.

Công trình lấy đền chính làm biểu tượng trung tâm, nơi xuất phát cội nguồn dân tộc với khối hình trống đồng cách điệu với 18 cánh cung bao quanh tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng.
Công trình lấy đền chính làm biểu tượng trung tâm, nơi xuất phát cội nguồn dân tộc có khối hình trống đồng cách điệu với 18 cánh cung bao quanh tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng.
Bên trong Đền thờ chính
Bên trong đền thờ chính
Bên trong hồ nước có 54 trụ đá, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Bao quanh đền chính có 54 trụ đá, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam
Ngày 6/12/2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ đã được Tổ chức Giáo dục - khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI