 |
| Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sông Hàn |
Chiều tối 6/11, ở phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, gió bắt đầu giật liên hồi. Người dân và chính quyền địa phương đã cơ bản thực hiện xong các giải pháp ứng phó với cơn bão số 13. Người lớn tuổi và những người ở trong nhà cấp 4 được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Tàu cá ở cảng Sa Huỳnh cũng đã được neo đậu chắc chắn. Lực lượng chức năng ở các thôn liên tục phát loa khuyến cáo người dân về tình hình bão.
Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, chính quyền địa phương đã lên kịch bản ứng phó bão cấp độ 4 (cấp cực kỳ nguy hiểm) với phương châm “bảo vệ tính mạng người dân là trên hết”, trong đó ưu tiên tập trung nhân lực cho 7 xã trọng điểm phía nam của tỉnh - nơi được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.
UBND tỉnh đã thành lập 4 tổ tiền tiêu và 5 tổ công tác để chỉ đạo ứng phó bão tại cơ sở, đồng thời huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các sở, ngành kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, kêu gọi hơn 6.400 tàu cá vào nơi neo đậu an toàn và cấm mọi phương tiện ra khơi.
Đến chiều 6/11, các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc di dời gần 27.000 hộ dân với hơn 89.000 nhân khẩu ở khu vực ven biển, cửa sông, vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn.
 |
| Cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 2 thuộc Quân khu 5 hỗ trợ người dân các xã ven biển tỉnh Gia Lai di dời tránh bão. Ảnh: Sông Hàn |
Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Giang, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện và khu kinh tế Dung Quất; xây dựng phương án vận hành, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Các lực lượng chức năng đang trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn, ứng phó khẩn cấp khi bão đổ bộ, đồng thời yêu cầu người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, tuân thủ hướng dẫn.
Tại tỉnh Gia Lai, bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền từ 19g và kéo dài đến khoảng 22g. Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành lệnh cấm người dân ở khu vực phía đông của tỉnh (khu vực Bình Định) ra đường từ 15g30 và cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ 17g chiều 6/11.
Đến chiều 6/11, các địa phương ở tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thành việc di dời người dân theo 2 hình thức tập trung và xen ghép. Toàn tỉnh có 1.050 hộ với 3.455 nhân khẩu cần di dời. Các lực lượng chức năng được phân công trực, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết như các tuyến ĐT640, ĐT629, ĐT633, ĐT636…
Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai đã thành lập sở chỉ huy tiền phương cấp tỉnh, phân công các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh phụ trách từng địa bàn cụ thể. Lực lượng vũ trang tổ chức trực 100% quân số từ đêm 5/11 với 8.770 người, ứng trực ở các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ cao.
 |
| Lực lượng chức năng đưa trẻ em ở phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đến nơi tránh bão - Ảnh: M.P. |
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó bão với cấp độ 3. Trong ngày 5/11, UBND tỉnh đã thành lập 9 tổ công tác để ứng trực, ứng phó với bão và mưa lũ.
Toàn tỉnh có 6.353 tàu thuyền, tất cả chủ phương tiện đã được yêu cầu quay về nơi tránh trú an toàn trước 12g ngày 6/11. Toàn tỉnh có 3.782 bè, 134.563 lồng nuôi trồng thủy sản với hơn 8.300 lao động. Chính quyền các địa phương đã tuyên truyền, sơ tán họ lên bờ. Tỉnh có gần 20.000ha lúa và 57.800ha cây trồng được chủ động thu hoạch sớm.
UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị vận hành chủ động điều tiết xả lũ phù hợp đối với 64 hồ chứa bao gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đồng thời có kịch bản sơ tán dân an toàn, đảm bảo nơi tránh trú và lương thực, thực phẩm trong những ngày mưa bão, lên phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão. UBND tỉnh dự kiến sơ tán 6.412 hộ dân, với 24.883 nhân khẩu tại các xã, phường ven biển và khu vực xung yếu.
 |
| Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống bão ở cảng Mỹ Á, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Sông Hàn |
Đắk Lắk có thể sơ tán gần 90.000 người Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã lên kịch bản phương án ứng phó bão số 13 và mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất. Cụ thể, nếu bão cấp 9-10, giật cấp 12, sẽ huy động 1.308 cán bộ, chiến sĩ, sơ tán 22.718 người, trong đó sơ tán tại chỗ 14.419 người. Nếu bão cấp 12-15, sẽ huy động 1.526 cán bộ, chiến sĩ, sơ tán 88.984 người, trong đó sơ tán tại chỗ 42.152 người, sơ tán tập trung 46.832 người. Nếu xảy ra lũ, ngập lụt (mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch lên mức báo động 2-3), sẽ huy động 1.526 cán bộ, chiến sĩ, sơ tán 7.953 hộ với 29.157 người dân. |
Biển Đông có khả năng sẽ đón cơn bão số 14 Chiều 6/11, nhiều trang dự báo thời tiết trên thế giới đồng loạt đăng thông tin cho hay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão, là cơn bão thứ 26 trên biển Tây Thái Bình Dương, có tên là bão Fung Wong (Phượng Hoàng). Trang dự báo Tropical Storm Risk cho biết, cơn bão Fung Wong có hướng di chuyển từ tây bắc hướng về Philippines trước khi vào bắc Biển Đông. Tương tự, trang JMA của Nhật Bản cũng cho biết, áp thấp nhiệt đới đã thành bão và dự báo cơn bão Fung Wong sẽ vào Biển Đông khoảng ngày 11/11. Như vậy, khả năng khi vào Biển Đông, nó sẽ trở thành cơn bão thứ 14 trong mùa mưa bão năm nay đổ bộ vào Việt Nam. |
Triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão Ngày 6/11, tại sở chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia - đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13. Sau khi nghe báo cáo về công tác ứng phó bão, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương phải tăng cường và phân bổ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ở các nơi xung yếu, sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn, đặc biệt lưu tâm đến các khu vực dễ bị chia cắt, ưu tiên hàng đầu là các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận công tác chuẩn bị ứng phó bão của người dân và chính quyền địa phương đang ở mức cao nhất, đồng thời yêu cầu đảm bảo tuyệt đối không có người ở lại tàu thuyền và các khu nuôi trồng thủy sản khi bão vào; yêu cầu các đơn vị của quân khu, quân đoàn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, bảo vệ doanh trại và kho tàng. |
Trao quà cứu trợ cho người dân TP Huế Ngày 6/11, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trao 220 phần quà gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân xã Quảng Điền, TP Huế. Theo thông tin từ UBND xã Quảng Điền, tính đến ngày 6/11, một số thôn trong xã vẫn còn bị ngập nặng. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường huyết mạch vẫn đang ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại, thậm chí khiến giao thông ở một số thôn bị chia cắt. Mặc dù nước lũ đang rút dần, xã vẫn còn hơn 1.200 nhà dân bị ngập lụt. Tình hình ngập lụt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, 11 trường học các cấp trong xã vẫn phải tạm thời đóng cửa và học sinh chưa biết lúc nào có thể trở lại trường. Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Ánh Cầu - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền - cảm ơn bạn đọc, nhà hảo tâm, người dân TPHCM đã thông qua Báo Phụ nữ TPHCM hỗ trợ kịp thời các phần quà thiết thực cho bà con vùng lũ Quảng Điền giữa lúc còn bộn bề khó khăn. Thuận Hóa |
Sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra tràn dầu Sáng 6/11, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm trưởng đoàn và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh để bàn giải pháp ứng phó với cơn bão số 13 cũng như xử lý sự cố tàu Star Bueno bị mắc cạn.Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu Star Bueno mang quốc tịch Liberia chở hơn 174.000 tấn quặng sắt từ Nam Phi đến vùng nước cảng biển Dung Quất, cập vùng neo chiều 24/10. Do thời tiết xấu, chiều 26/10, tàu bị trôi neo và mắc cạn ở biển Dung Quất. Cảng vụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ quốc tế khẩn trương khảo sát, triển khai biện pháp cứu hộ, đảm bảo an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển.Đến ngày 29/10, tàu đã tự thoát cạn và di chuyển về vị trí neo an toàn. Từ ngày 1 - 5/11, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cùng các bên liên quan đã họp khẩn nhiều lần để thống nhất phương án ứng phó bão số 13, trong đó đặc biệt lưu ý nguy cơ tàu bị chìm, gây tràn dầu ảnh hưởng môi trường biển. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu và thuyền trưởng đã chủ động xây dựng, triển khai phương án phòng chống bão, di chuyển tàu đến vùng nước có độ sâu phù hợp, thả 2 neo, bịt kín các két nhiên liệu và nắp hầm hàng để ngăn rò rỉ dầu. Đến chiều 5/11, toàn bộ 22 thuyền viên đã được đưa vào bờ. Cán bộ, nhân viên Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung đã có mặt tại Dung Quất, thả phao quây quanh tàu, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý nếu xảy ra rò rỉ nhiên liệu. Hiện tàu Star Bueno được xác định ổn định, không gây cản trở luồng hàng hải và đang được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trong tình huống xấu nhất, đặc biệt là khi tàu có nguy cơ chìm và tràn dầu ra biển. Các lực lượng trung ương và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Ông đề nghị Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng, đảm bảo ứng phó kịp thời nếu tình huống xấu xảy ra. Trong mọi tình huống, phải ưu tiên bảo vệ môi trường biển, xây dựng phương án thu gom, xử lý dầu loang trôi dạt vào bờ, hạn chế thấp nhất tác động đến đời sống dân sinh và hệ sinh thái vùng biển Dung Quất. Bộ Xây dựng không loại trừ khả năng huy động sự hỗ trợ quốc tế nếu xảy ra sự cố vượt quá khả năng ứng phó trong nước. Lê Đình Dũng |
Nhóm phóng viên