Miền tây sản xuất lúa phát thải thấp vượt xa kế hoạch

11/03/2026 - 10:29

PNO - Qua 2 năm triển khai, đã hình thành các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp và chuỗi giá trị với 1.129 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác tham gia.

Ngày 10/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau 2 năm triển khai đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long”, đến nay toàn vùng đã sản xuất hơn 354.839ha, vượt xa kế hoạch đề ra là 180.000ha.

Bên cạnh việc tăng mạnh về diện tích, nhiều chỉ tiêu khác cũng đạt kết quả ấn tượng, như 100% sử dụng giống chất lượng cao, giảm lượng giống gieo sạ từ 30 - 50%, giảm 30% lượng phân đạm và 2-3 lần phun thuốc bảo vệ thực vật, giảm 20% nước tưới so với canh tác truyền thống; nông dân áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, được chứng nhận VietGAP hơn 7.493ha, chứng nhận hữu cơ hơn 246ha và đủ điều kiện an toàn thực phẩm hơn 5.659ha.

Đề án áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất và thu hoạch lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
Đề án áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất và thu hoạch lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

Qua 2 năm triển khai, đã hình thành các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp và chuỗi giá trị với 1.129 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác tham gia. Hàng trăm doanh nghiệp đã liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân, giúp tăng lợi nhuận lên 6 triệu đồng/ha/vụ. Ngoài ra, đề án còn giảm lượng phát thải 3-4 tấn CO2/ha/vụ.

Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời - nhìn nhận: “Thành công lớn nhất là đem lại lợi ích cho nông dân thông qua các giải pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật như giảm chi phí đầu vào (giống, phân, thuốc), tăng hiệu quả, tăng cạnh tranh, tăng lợi nhuận…”. Theo ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - với diện tích đất sản xuất lúa trên 319.000ha, thành phố đăng ký tham gia đề án đến năm 2030 hơn 170.000ha, trong đó diện tích thực hiện đến năm 2025 đạt 104.000ha. Tới đây, Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt với các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp để triển khai hiệu quả đề án. Từ đó, xây dựng ngành hàng lúa gạo theo hướng hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia.

Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - đánh giá, đề án là cơ hội tái định hình ngành lúa gạo theo hướng xanh, bền vững; là chương trình phát triển sản xuất và là bước đi quan trọng trong quá trình cơ cấu lại ngành hàng lúa gạo, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, có trách nhiệm với môi trường.

Tới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nhằm sớm hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt dự án “hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long”, bố trí nguồn lực triển khai các nhiệm vụ của đề án. Phía Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng bố trí nguồn vốn ưu đãi, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiếp cận tín dụng nhằm mở rộng sản xuất lúa phát thải thấp.

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI