Mẹ tử vong, con phỏng nặng vì cắm điện quạt máy

27/11/2018 - 09:30

PNO - Vừa cắm dây điện quạt máy vào ổ điện, chị T. bị giật ngã xuống sàn nhà, con gái văng ra xa nhưng vẫn bị dòng điện "ăn" khuyết hai chân.

Ngày 27/11, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết đang điều trị cho bé gái D.N.D. (14 tháng tuổi, nhà ở Chợ Mới, tỉnh An Giang) bị phỏng nặng trong lúc mẹ cắm điện quạt máy.

Người nhà bệnh nhi kể, trong lúc bế bé D., chị B.T.N.T. (30 tuổi, mẹ của bé) cắm điện  quạt máy cho con ngủ. Dây điện bị tróc vỏ nhưng chị T. không biết, vừa cắm vào ổ điện chị bị giật ngã xuống sàn nhà, bé D. bị hất ra. Lúc này, chỉ có hai mẹ con chị T. ở nhà nên không ai hay biết.

Khi hàng xóm phát hiện, chị T. đã tử vong, người co quắp, cháy xém. Bé D. nằm bất tỉnh với đôi chân sưng phù. Bé được chuyển đến bệnh viện gần đó cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ vì tiên lượng nặng.

Me tu vong, con phong nang vi cam dien quat may
Phỏng ở trẻ em thường để lại rất nhiều di chứng, ảnh minh họa.

Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ tiếp tục chuyển bé D. lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM với hy vọng có thể cứu đôi chân bé do dòng điện “ăn” khuyết 2 cẳng chân, nhiều khả năng phải cắt bỏ.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, bé D. nhập viện vẫn tỉnh, không nguy hiểm về tính mạng nhưng 2 chân bị phỏng sâu, độ 4, lộ xương cẳng chân.

Bệnh nhi được cắt lọc mô chết, hoại tử, nhiễm trùng... đến 3 lần. Hiện bé được chăm sóc tích cực nhưng hai chân phải chờ thời gian rất lâu mới hồi phục vì vết thương phá hủy gân, cơ rất nặng nề.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI