Malaysia phạt tiền 131 người Trung Quốc ở quá hạn, thiếu giấy tờ

03/01/2020 - 18:57

PNO - 131 công dân Trung Quốc đã nhận tội lưu trú quá hạn và ở lại Malaysia mà không có giấy tờ hợp lệ.

Theo báo New Straits Times, các bị cáo Trung Quốc - bao gồm 123 đàn ông và 8 phụ nữ trong độ tuổi từ 18-54 - đã đưa ra lời biện hộ trước Thẩm phán Norita Mohd Ardani sau khi các cáo buộc được đọc bằng tiếng Quan thoại.

Phiên tòa xử nhóm người Trung Quốc bắt đầu lúc 10 giờ 30 và kéo dài 5 giờ.

131 công dân Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: Bernama
131 công dân Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: Bernama

Thẩm phán Norita đã phạt 10 bị cáo mỗi người 10.000 ringgit (56,4 triệu đồng) thay cho 2 tuần tù giam vì tội lưu trú quá hạn, trong khi 121 người còn lại bị phạt 5.000 ringgit (28,2 triệu đồng) mỗi người thay cho 2 tháng tù giam vì ở Malaysia mà không có giấy tờ hợp lệ.

Những người Trung Quốc đã bị khởi tố theo Mục 15 (1) (c) của Đạo luật Di trú 1959/63 vì lưu trú quá hạn; và theo Mục 6 (1) (c) của cùng đạo luật này vì ở Malaysia mà không có giấy tờ hợp lệ.

Tất cả các bị cáo đã bị Cục Di trú bang Perak bắt giữ tại Ipoh, thủ phủ của bang này, hồi tháng trước.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI