Lợi cho người dân lẫn ngành y tế

17/09/2025 - 06:19

PNO - Nghị quyết 72-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành đang được ngành y tế và người dân TPHCM đặc biệt quan tâm. Để có thêm thông tin về tác động cũng như những thách thức khi thực hiện nghị quyết này, phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã trao đổi với Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM).

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, thưa ông?

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trần Văn Khanh: Nghị quyết 72 là chính sách có tính nhân văn sâu sắc và hoàn toàn khả thi nếu chúng ta thực hiện theo một lộ trình hợp lý và đảm bảo các điều kiện cần thiết về nguồn lực, hạ tầng y tế. Hiện nay, bảo hiểm y tế (BHYT) đã bao phủ khoảng 93 - 94% dân số nhưng vẫn còn một bộ phận người lao động tự do, người trong hộ cận nghèo, người ở vùng sâu, vùng xa chưa tham gia.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM)
Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM)

Thêm vào đó, chi tiêu y tế từ tiền túi của người dân vẫn chiếm khoảng 40% tổng chi, tạo ra gánh nặng không nhỏ và nguy cơ nghèo hóa do bệnh tật. Nghị quyết 72 là một định hướng lớn, giúp giảm chi phí y tế cho người dân, tiến tới đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

* Theo ông, các bệnh viện sẽ có những thuận lợi, khó khăn gì với các mục tiêu mà nghị quyết đặt ra?

- Để thực thi nghị quyết, chúng ta có thể chia thành 2 giai đoạn là ngắn hạn và trung hạn. Ở giai đoạn ngắn hạn, cần ưu tiên triển khai (cấp thẻ BHYT, miễn viện phí) cho nhóm yếu thế như người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người có công. Ở giai đoạn trung hạn, khi đạt 100% độ bao phủ BHYT, chính sách này có thể mở rộng ra toàn dân.

Để thực hiện các mục tiêu, hệ thống y tế cần được củng cố toàn diện về tài chính, nhân sự và hạ tầng. Cần tăng chi từ ngân sách nhà nước cho y tế, mở rộng quỹ BHYT và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, hợp tác công tư. Về nhân lực, cần bổ sung bác sĩ, điều dưỡng cho tuyến cơ sở, cải thiện chính sách đãi ngộ và ứng dụng công nghệ như AI, telehealth để giảm tải.

Để phát huy hiệu quả, cần hoàn thiện cơ chế thanh toán liên thông giữa BHYT và ngân sách, kiểm soát việc lạm dụng dịch vụ thông qua công nghệ thông tin, giám sát độc lập và các cơ chế định suất minh bạch.

* Để Nghị quyết 72 đi vào cuộc sống, theo ông, cần những chính sách cụ thể nào cho bệnh viện và đội ngũ y tế?

- Bên cạnh mục tiêu miễn viện phí cơ bản, tôi đề xuất bổ sung chính sách cho phép mỗi công dân được khám sức khỏe định kỳ 1 lần mỗi năm, bao gồm khám lâm sàng, xét nghiệm cơ bản như máu, nước tiểu, đường huyết, siêu âm tổng quát… Việc này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân mà còn giúp hệ thống y tế phát hiện bệnh sớm, giảm chi phí điều trị giai đoạn muộn và tạo nguồn thu ổn định cho cơ sở khám, chữa bệnh qua BHYT.

Có thể thí điểm với nhóm người trên 40 tuổi, người có bệnh mạn tính hoặc người làm công việc nặng nhọc, độc hại. Nếu làm tốt, đây sẽ là chính sách tạo lợi ích kép cho cả người dân và ngành y tế.

* Xin cảm ơn ông.

Thanh Huyền (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI