Liên Hợp Quốc cảnh báo về kỷ nguyên cạn kiệt nguồn nước

22/01/2026 - 07:47

PNO - Các nhà khoa học cho rằng việc lạm dụng và ô nhiễm nước cần phải chấm dứt, trước khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra với các nguồn nước sạch.

Những hố sụt rải rác trên đồng bằng Konya ở Thổ Nhĩ Kỳ, một trong các dấu hiệu của tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngầm — Ảnh: Getty Images
Những hố sụt trên đồng bằng Konya ở Thổ Nhĩ Kỳ - một trong các dấu hiệu của tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngầm - Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học của Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố nghiên cứu cho thấy: hơn 50% các hồ lớn trên hành tinh đã hao hụt nước kể từ năm 1990, 70% các tầng chứa nước ngầm chính đang suy giảm dài hạn, lượng diện tích đất ngập nước tương đương với châu Âu đã bị xóa sổ trong 50 năm qua, còn quy mô các sông băng đã thu hẹp 30% kể từ năm 1970 tới nay, theo báo The Guardian đưa tin ngày 21/1.

Giáo sư Kaveh Madani - giám đốc Viện nghiên cứu Nguồn nước, Môi trường và Sức khỏe thuộc LHQ và là tác giả chính của báo cáo - cho biết, nhiều nguồn nước của con người đã vượt quá ngưỡng có thể khôi phục. Cuộc khủng hoảng khí hậu đang làm trầm trọng thêm tình hình, làm tan chảy các sông băng và gây ra biến đổi đột ngột giữa thời tiết cực kỳ khô hạn và cực kỳ ẩm ướt.

Trong báo cáo được công bố vào ngày 20/1, Giáo sư Madani cảnh báo, nhiều khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ về an ninh nguồn nước. Thủ đô Kabul của Afghanistan có thể trở thành đô thị đầu tiên cạn kiệt nước. Thủ đô Mexico của Mexico đang lún xuống với tốc độ khoảng 20 inch mỗi năm, do nguồn nước ngầm bên dưới đường phố bị khai thác quá mức. Ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ, các tiểu bang đang tranh chấp gay gắt về phân chia nguồn nước.

Ông Madani cho biết: “Khoảng 70% lượng nước ngọt do con người khai thác được sử dụng cho nông nghiệp, nhưng hàng triệu nông dân đang cố gắng giữ kế sinh nhai trên các nguồn nước cạn kiệt, ô nhiễm hoặc biến mất. Tình trạng thiếu nước trầm trọng ở Ấn Độ hay Pakistan cũng ảnh hưởng đến việc xuất khẩu gạo trên thế giới”.

Ông Tshilidzi Marwala, Phó Tổng thư ký LHQ, nhận định: “Khan hiếm nước đang trở thành nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn, di dời và xung đột. Quản lý nguồn nước một cách công bằng hiện nay là yếu tố then chốt để duy trì hòa bình, ổn định và sự gắn kết xã hội”.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI