Liên hiệp quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau bão lũ lịch sử

09/10/2025 - 18:12

PNO - Chiều 9/10, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP) tổ chức cuộc họp chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão và xây dựng kế hoạch đánh giá nhanh thiệt hại, nhu cầu tái thiết.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Điều phối viên Pauline Tamesis điều phối phiên thảo luận với các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế. Ảnh: Diệp Anh.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Điều phối viên Pauline Tamesis điều phối phiên thảo luận với các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế - Ảnh: Diệp Anh

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì, với sự tham dự của bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc tại Việt Nam, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan cứu trợ và đại sứ quán.

Theo Bộ NN-MT, năm 2025, cả nước đã xảy ra 20 loại hình thiên tai với diễn biến dồn dập, khốc liệt và vượt mức lịch sử. Tính đến 11g ngày 9/10, thiên tai đã khiến 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; gần 260.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 556.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng; hơn 15.000 gia súc và 1,45 triệu gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; 40.000ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính gần 34.000 tỉ đồng.

Các cơn bão năm nay có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh, xuất hiện trái quy luật - đầu mùa đã đổ bộ đất liền, cuối năm vẫn tác động trực tiếp tới Bắc Bộ. Mưa lớn gây lũ vượt mức lịch sử trên nhiều tuyến sông như sông Thương (cao hơn năm 1937 tới 0,76m), sông Lô (vượt năm 1969 là 0,9m), sông Bưởi (vượt năm 1971 là 0,08m). Nhiều đô thị như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh ngập sâu, giao thông tê liệt.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, nhiều khu vực đang đối mặt tình trạng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, đe dọa nghiêm trọng đến đê điều, hồ đập và an toàn dân cư. Ông cho biết, Chính phủ sẽ sớm đưa ra chính sách tái thiết, đảm bảo “trẻ em sớm trở lại trường học, trạm y tế phục hồi, cơ quan công vụ hoạt động trở lại để làm điểm tựa cho người dân”.

Nước lũ bắt đầu rút khỏi trung tâm tỉnh Thái Nguyên
Nước lũ bắt đầu rút khỏi trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Đại diện Liên hiệp quốc, bà Pauline Tamesis gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ khẩn cấp. “Nhiều gia đình đã mất nhà cửa, sinh kế, thậm chí là người thân. Hành động tập thể của chúng ta có thể trở thành cứu cánh cho những người đang vật lộn với hậu quả của thiên tai” - bà nói.

Bà Pauline khẳng định Liên hiệp quốc cam kết đồng hành cùng Việt Nam, huy động nguồn lực phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ, phối hợp với các tổ chức như UNICEF, WHO, IOM… để đáp ứng nhu cầu cấp thiết. Liên hiệp quốc đề xuất 4 hướng hành động: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Chính phủ và địa phương trong công tác cứu trợ. Thiết lập cơ chế điều phối và truyền thông rõ ràng giữa các bên liên quan. Cập nhật thường xuyên thông tin huy động nguồn lực, đặc biệt qua các nền tảng số ở vùng sâu, vùng xa. Xây dựng kế hoạch ứng phó chung, thống nhất giữa các ngành như nông nghiệp, y tế, giáo dục, nước sạch...

Tổng kết cuộc họp, Bộ NN-MT cho biết ngay ngày 10/10 sẽ cử 3 đoàn khảo sát thực địa đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nề tại Tuyên Quang - Phú Thọ, Cao Bằng - Lạng Sơn và Bắc Ninh - Thái Nguyên, phối hợp cùng các tổ chức quốc tế đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ.

Cùng ngày, Bộ NN-MT ban hành Công điện số 15/BCĐ-BNNMT về hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 8, 9, 10 và 11. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia giao Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai làm đầu mối điều phối, kết nối các nhà tài trợ với chính quyền địa phương, kêu gọi triển khai cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sinh kế cho người dân.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI