Lập 3 biên bản vi phạm, sau hơn 1 tháng cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý được bến bãi tự phát?

03/12/2025 - 10:28

PNO - Dù các ngành chức năng xã Giang Thành nhiều lần nhắc nhở và lập biên bản vi phạm sử dụng đất hành lang an toàn lộ giới tuyến Quốc lộ N1 để làm bến bãi sai qui định nhưng HTX Thủy Mộc không chấp hành...

Sáng ngày 3/12, lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Giang Thành, tỉnh An Giang cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cho cấp thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hợp tác xã (HTX) Thủy Mộc (địa chỉ tỉnh Cà Mau).

An Giang: Cương quyết xử phạt đơn vị lập bến bãi không phép, mất an toàn giao thông
Xã Giang Thành cho biết sẽ cương quyết xử phạt HTX Thủy Mộc tự ý lập bến bãi không phép, mất an toàn giao thông ở ấp Tân Tiến, dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng không chấp hành - Ảnh: H Trọng

Ông Trần Thiện Nhàn - Phó trưởng phòng Kinh tế xã Giang Thành - thông tin, cách nay khoảng hơn 1 tháng, địa phương phát hiện ông Lâm Thành Đức (sinh năm 1984, đại diện của HTX Thủy Mộc), tự ý đến ấp Tân Tiến để che chắn, đổ đất đá trên diện tích 222m2 (ngang khoảng 30m, dài khoảng 7,4m) cặp Quốc lộ N1 và kênh Hà Giang để làm bến bãi lên xuống lúa nhập khẩu từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Trước sự việc này, ngày 12/11, Phòng Kinh tế xã Giang Thành phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra và yêu cầu HTX Thủy Mộc dừng ngay mọi hoạt động bến bãi tự phát từ ngày 12/11; đồng thời tháo dỡ, di chuyển phương tiện, hàng hóa ra khỏi khu vực trên trong thời hạn 15 ngày (đến ngày 27/11), trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Thế nhưng, sau đó HTX này không chấp hành dừng hoạt động và hàng ngày vẫn tập kết lên xuống hàng trăm tấn lúa, đưa đi các nơi tiêu thụ. Ngày 28/11, các ngành chức năng xã Giang Thành kiểm tra và tiếp tục lập biên bản vi phạm đối với HTX Thủy Mộc về hoạt động lên xuống lúa tại bến bãi sai qui định; yêu cầu sau 3 ngày nếu không chấp hành sẽ xử lý vi phạm. Dù vậy, sau 3 ngày trôi qua thì mọi hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường, bất chấp các qui định pháp luật.

Chiều 1/12, Phòng Kinh tế xã Giang Thành phối hợp cùng công an xã và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm lần thứ 3. Lúc này, ngành chức năng phát hiện xe tải và ghe sắt lớn lên xuống lúa hàng hóa từ Campuchia nhập về để chuyển đi các nơi tiêu thụ. Xã Giang Thành cũng ghi nhận HTX đã tự ý làm thay đổi hiện trạng khu đất, che chắn, san lắp mặt bằng làm bến bãi vi phạm qui định… Do đó, đề nghị HTX Thủy Mộc phải trả lại hiện trạng ban đầu.

HTX Thủy Mộc lên xuống lúa hàng hóa ở bến bãi trái phép. Ảnh: H Trọng
HTX Thủy Mộc lên xuống lúa hàng hóa ở bến bãi trái phép - Ảnh: H Trọng

Ông Lâm Thành Đức, đại diện HTX Thủy Mộc thừa nhận có sử dụng đất hành lang đường bộ tuyến Quốc lộ N1 không đúng qui định, nhưng cho rằng HTX có nhu cầu hoạt động tạm khoảng 3 tháng, sau đó mới trả lại hiện trạng ban đầu (!?).

Ông Trần Thiện Nhàn khẳng định, lý giải của HTX Thủy Mộc là không chấp nhận được. Bản thân HTX này đã tự ý đến địa bàn xã để che chắn, đổ đất đá, san lấp mặt bằng làm bến bãi kinh doanh không phép, sai qui định… Ngành chức năng đã nhiều lần nhắc nhở và 3 lần lập biên bản đề nghị dừng hoạt động, tháo dỡ, nhưng vẫn không chấp hành. Lãnh đạo UBND xã Giang Thành đã chỉ đạo phải cương quyết xử phạt hành chính, sau đó nếu HTX này không chấp hành tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu thì xã sẽ cưỡng chế theo qui định pháp luật…

Ngày 1/12, xã Giang Thành kiểm tra và lập biên bản lần thứ 3 về vi phạm của HTX Thủy Mộc
Ngày 1/12, ngành chức năng xã Giang Thành đã kiểm tra và lập biên bản lần thứ 3 về vi phạm của HTX Thủy Mộc - Ảnh: Huỳnh Trọng

“Ngoài việc xử phạt thì chúng tôi đang làm văn bản gửi Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang về việc phối hợp kiểm tra, xử lý an toàn giao thông ở bến bãi trái phép này”- ông Nhàn cho hay.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI