Cựu Cục phó bị truy nã bất ngờ gửi đơn tới tòa

31/03/2026 - 18:12

PNO - Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Thanh hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã.

Cuối giờ chiều 31/3, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

Đáng chú ý, tại phiên tòa chiều nay, chủ tọa phiên tòa bất ngờ công bố đơn của bị cáo Nguyễn Hải Thanh (sinh năm 1964, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ NN&PTNT) do vợ cũ (đã ly hôn) của bị cáo Thanh nộp cho HĐXX.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải Thanh bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Thanh hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã.

TAND TP Hà Nội đã ra Thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị cáo Thanh vắng mặt không có lý do chính đáng, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Quanh cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A
Quanh cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A

Trong đơn gửi từ Canada, bị cáo Thanh trình bày rằng năm 2023 - 2024, bị cáo sang thăm con gái đang học tại Canada và chữa bệnh tại đây.

Cuối tháng 6/2025, bị cáo Thanh biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố về hành vi nhận hối lộ liên quan đến Công ty Hoàng Dân về gói thầu số 36 thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Về nội dung này, đơn của bị cáo Thanh nêu rõ khi đó công việc tại Ban 4 rất khó khăn, công trình Hồ Bản Mồng phải dừng từ năm 2012, 2013 do thiếu vốn...

Trước tình hình đó, bị cáo Thanh đã chủ động huy động các chuyên gia, lên phương án và báo cáo lãnh đạo và công an từng tỉnh, xử lý từng nút thắt và đề xuất nhiều giải pháp tiết kiệm cho công trình, đưa dự án sớm được hoàn thiện...

Về gói thầu 36 liên quan đến bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân), bị cáo Thanh nhận trách nhiệm với vai trò khi đó là người đứng đầu Ban 4 khi đã để xảy ra sai phạm. Tuy nhiên, bị cáo Thanh cho rằng mình đã chỉ đạo cấp dưới phải làm đúng luật, phải yêu cầu bị cáo Dân thực hiện theo quy định chung khi tham gia dự thầu.

Ngoài ra, bị cáo Thanh cho rằng mình không tác động với bất cứ một cán bộ nào trong Ban, không nhận bất cứ quà hay hiện vật của ai.

Sau khi trúng thầu một thời gian, bị cáo Dân đã đến gặp bị cáo Thanh và biếu tiền. Bị cáo Thanh cho biết khi đó rất cần tiền cho công việc nên đã nhận số tiền này nhưng nói với Dân là mình vay số tiền này và sau đó đã trả lại cho bị cáo Dân.

Theo bị cáo Thanh, việc Viện KSND tối cao truy tố bị cáo Thanh nhận của bị cáo Dân 6,25 tỉ đồng là cao hơn số tiền mà bị cáo nhớ được. Mặc dù vậy, bị cáo Thanh vẫn nhờ người nhà khắc phục, nộp lại số tiền này. Khi nào bị cáo quay về nhà và hồi phục, bị cáo xin phép sẽ báo cáo cụ thể sau.

Theo đơn của bị cáo Thanh, hiện sức khỏe bị cáo yếu và suy sụp, không đảm bảo được sức khỏe đi máy bay về nước để kịp dự phiên tòa nhằm làm sáng tỏ một số nội dung vụ án và hành vi của bị cáo.

Do vậy, bị cáo nhờ vợ cũ khắc phục trước 6,25 tỉ đồng. Bị cáo Thanh mong tòa án xem xét, tạo điều kiện cho bị cáo được điều trị đến khi sức khỏe được cải thiện; đồng thời hứa hẹn sẽ về Việt Nam sớm nhất khi đủ sức khỏe và tinh thần.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hải Thanh với vai trò là Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4, chủ đầu tư của Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Trần Tố Nghị (Quyền Cục trưởng), Nguyễn Hải Thanh đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Văn Dân và Lê Vũ Hùng (Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4) về việc tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và Liên danh nhà thầu tham gia đấu thầu và trúng gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng và sẽ được Dân chi tiền cảm ơn.

Cuối tháng 10/2017, trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu số 36, Nguyễn Hải Thanh đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp file dự toán đã được duyệt của gói thầu 36 cho Công ty Hoàng Dân để làm căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính đảm bảo trúng thầu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 51 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Thanh đã nhận trực tiếp của Nguyễn Văn Dân và Hoàng Xuân Thịnh (Phó giám đốc Ban 4) tổng số tiền là 6,25 tỉ đồng.

Trong phần xét hỏi trước đó, bị cáo Dân khai rằng lần “cảm ơn” thứ nhất diễn ra vào sau tết Nguyên đán năm 2018, khi doanh nghiệp đưa 5 tỉ đồng cảm ơn đơn vị của ông Thanh. Cựu Cục phó giữ lại 1,25 tỉ đồng, còn lại chia cấp dưới.

Tại tòa, Dân cũng cho biết sau đó trong một lần gặp mặt, bị cáo Dân được ông Thanh “tâm sự” đang mua nhà đất và thiếu 10 tỉ đồng nên muốn vay. Hiểu ý, ông Dân đã hai lần đưa cho ông Thanh tổng 10 tỉ đồng.

Theo lời khai của bị cáo Dân, một thời gian sau, ông Thanh chủ động gọi điện cho Dân để trả lại 5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Thanh còn yêu cầu Dân ký vào các giấy vay tiền và giấy trả tiền.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI