Lần đầu cấy chíp, điều trị thành công cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc

11/10/2025 - 19:58

PNO - Ca phẫu thuật đột phá này được tiến hành dưới hình thức thị phạm trực tiếp ngay tại khuôn khổ hội nghị khoa học.

Tối 11/10, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM cho biết đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị (VNS) đầu tiên tại Việt Nam trên một bệnh nhân bị động kinh kháng thuốc.

Ca phẫu thuật đột phá này được tiến hành dưới hình thức thị phạm trực tiếp ngay tại khuôn khổ hội nghị khoa học chuyên đề “Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị động kinh kháng thuốc trong kỷ nguyên mới”, do bệnh viện tổ chức cùng ngày.

Bệnh nhân được can thiệp là nam giới, 17 tuổi, có tiền sử mắc động kinh kéo dài 15 năm. Dù đã áp dụng nhiều phương pháp điều trị, bao gồm cả phẫu thuật truyền thống, nhưng bệnh nhân vẫn phải chịu đựng tần suất cơn động kinh cao, từ 5 đến 10 lần mỗi ngày.

Ca phẫu thuật cấy chíp cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc được các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thực hiện thị phạm ngay trong khuôn khổ buổi hội nghị khoa học diễn ra ngày 11/10 (ảnh: BVCC).
Ca phẫu thuật cấy chíp cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc được các bác sĩ của Bệnh viện Đại học y dược TPHCM thực hiện thị phạm ngay tại hội nghị khoa học ngày 11/10. Ảnh: BVCC

Việc thực hiện kỹ thuật VNS bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu đã được trình chiếu trực quan cho hơn 100 chuyên gia, phẫu thuật viên và bác sĩ theo dõi toàn bộ quy trình từ chuẩn bị đến cài đặt thiết bị. Thiết bị VNS này được cấy ghép để kích thích điện vào dây thần kinh phế vị, qua đó điều hòa hoạt động của não bộ và giúp giảm đáng kể tần suất cũng như mức độ của các cơn động kinh.

Tại hội nghị, các chuyên gia khẳng định điều biến dây thần kinh phế vị là một phương pháp đầy tiềm năng, được đánh giá cao nhờ độ an toàn, tính chất ít xâm lấn và thời gian hồi phục nhanh chóng.

PGS.TS.BS. Nguyễn Minh Anh - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - nhấn mạnh, động kinh kháng thuốc là một thách thức y tế lớn. Hội nghị này được tổ chức để cập nhật và chuẩn hóa các giải pháp phẫu thuật hiện đại, ít xâm lấn hơn, nhằm mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.

TS.BS. Trương Thanh Tình - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện - khẳng định, việc triển khai thành công kỹ thuật VNS là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ y bác sĩ trong nước. Trong tương lai, việc kết hợp phẫu thuật ít xâm lấn với các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và thiết bị thần kinh thế hệ mới sẽ toàn diện và hiệu quả hơn cho người bệnh.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI