Làm giả giấy tờ xe để lừa người mua, lãnh 14 năm tù

08/04/2013 - 15:02

PNO - PNO - Ngày 8/4, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Thành (SN 1954, Tây Ninh) 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức"....

Lam gia giay to xe de lua nguoi mua, lanh 14 nam tu

Từ trái sang: các bị cáo Thành, Phước, Vân tại toà

Trong vụ án này, cấp sơ thẩm cũng đã xử phạt Lê Tam Phước (SN 1962, Bình Dương) 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Bật Vân (SN 1950, Bình Dương) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức".

Theo án sơ thẩm, từ khoảng tháng 5/2010 đến tháng 6/2011, Lê Văn Thành đã móc nối với Lê Tam Phước để mua 14 xe lôi 3 bánh không có hồ sơ gốc, giấy tờ hợp lệ, rồi nhờ Nguyễn Bật Vận làm giả giấy tờ đăng ký xe mô tô, xe máy. Sau đó, Thành đem về Tây Ninh lừa dối người mua xe.

Tổng cộng Thành đã bán 13 xe lôi cho 13 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI