Làm con gãy chân, ông Sơn khai do... vô tình giẫm trúng

18/05/2020 - 22:42

PNO - Làm đứa con mới 2 tháng tuổi gãy chân, ông Sơn khai do đêm tối nên... vô tình giẫm trúng.

Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tháng tuổi được cho là bị cha ruột đánh gãy chân tại Bình Phước, chiều 18/5, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước - cho biết, qua làm việc, Lê Văn Sơn (31 tuổi, ngụ xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Bình Phước), cha cháu bé, khai nhận do ban đêm ngủ dậy, bước chân sơ ý nên lỡ đụng chân cháu. Hôm sau, khi biết con bị gãy chân, Sơn cũng đi kiếm tiền để lo cho con.

Bé B., bị gãy chân nghi do cha ruột đánh
Bé B. bị gãy chân nghi do cha ruột đánh

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Bù Đốp, cần phải xác minh thêm thông tin từ phía người vợ, từ đó mới có hướng để xử lý cụ thể vụ việc.

Trước đó, ngày 16/5, mạng xã hội Facebook chia sẻ vụ việc bé trai 2 tháng tuổi được cho là bị cha đánh gãy chân chỉ vì quấy khóc khiến anh này không ngủ được.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI